Truy đuổi hơn 100 cây số, bắt tên trộm xe Honda SH

ANTD.VN - Ung dung phá khóa cổ lấy được chiếc xe máy Honda SH, nhưng trên đường bỏ chạy, đối tượng Tuyên đã bị lộ diện bởi định vị của chiếc xe.

Khoảng 13h45 ngày 2-8, CAP Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh P.A.T, cán bộ Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân, về việc bị kẻ gian lấy mất chiếc xe máy Honda SH. Thời điểm xảy ra vụ trộm lúc 12h cùng ngày, khi anh T. dựng xe máy ở khu vực giảng đường 9 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù có khóa cổ nhưng do không có người trông giữ nên chiếc xe trị giá gần 100 triệu đồng đã dễ dàng bị kẻ gian lấy mất.

Đối tượng Vũ Văn Tuyên

Khẩn trương truy xét, CAP Đồng Tâm phối hợp cùng Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng đã nhanh chóng rà được “lộ trình” của tên gian đang cách Hà Nội chừng 30 km, thông qua hệ thống định vị của chiếc xe. Tổ công tác CAP Đồng Tâm và CAQ Hai Bà Trưng lập tức triển khai kế hoạch truy bắt.

Không biết tung tích đã bị lộ, qua địa phận Hải Dương, tên gian bắt đầu giảm tốc độ, phóng xe như người đi vãn cảnh. Điều này giúp lực lượng truy đuổi bớt được áp lực trên hành trình xuất phát từ Hà Nội, nhưng cũng phải đến 16h, tổ công tác mới bám sát được chiếc xe Honda SH tại địa phận Hải Phòng. Lập tức, tổ công tác đề nghị sự hỗ trợ, bắt giữ đối tượng của Phòng CSHS CATP Hải Phòng.

Chiếc xe máy tang vật vụ án

Lúc này, tên gian đã phát hiện bị các chiến sỹ Công an truy đuổi. Gã tăng tốc, vọt chạy ra vùng ven đất Cảng. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 30 cây số, về địa phận huyện An Dương, cuối cùng, “tác giả” vụ trộm xe SH đã bị tóm. Danh tính đối tượng được xác định là Vũ Văn Tuyên (SN 1982), quê quán Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo khai nhận ban đầu, do nợ nần nên cuối tháng 7, Vũ Văn Tuyên mò về Hà Nội với ý đồ trộm cắp. Lang thang 2 ngày ở khu vực trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tuyên phát hiện sơ hở nhiều xe máy dựng ở nơi không có người trông giữ.

Trưa 2-8, đúng lúc trời mưa to, Tuyên dùng vam phá khóa chiếc xe Honda SH dựng trước giảng đường 9, rồi phóng về Hải Phòng. Trên đường đi, đối tượng đã phi tang chiếc vam, vì sự bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Rạng sáng 3-8, sau khi hoàn tất thủ tục bắt giữ đối tượng, thu tang vật phạm pháp, tổ công tác CAP Đồng Tâm đã dẫn giải Vũ Văn Tuyên về đến trụ sở CAP để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.