TP.HCM:

Truy bắt nhóm thanh thiêu niên chém 3 người bị thương

ANTD.VN - Công an xác định, vì mâu thuẫn trên mạng xã hội mà nhóm thanh thiếu niên đã truy sát, khiến 3 người bị thương nặng.

Công an quận Bình Thạnh hiện đang điều tra, truy bắt 1 nhóm khoảng chục thanh thiếu niên có liên quan đến vụ truy sát người, khiến 3 thiếu niên bị thương, vừa xảy ra trên địa bàn.

3 thiếu niên bị thương được xác định gồm: Trương Huỳnh Nhật Q (trú tỉnh An Giang, tạm trú quận Bình Thạnh), Dương Quốc D (trú quận Gò Vấp, tam trú quận 2) và Chung Tấn P (ngụ quận Bình Thạnh, cả 3 cùng 16 tuổi). Trong đó, Q bị thương ở ngực phải; C bị thương tích ngoài da; còn D bị 1 nhát đâm thấu phổi, 1 thương tích ở đầu, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nặng.

Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 17h chiều 30-3-2018, nhóm của Q, D và P ngồi uống nước tại quán trà sữa ở số 153 đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh. Bất ngờ có khoảng 10 thanh thiếu niên cầm theo nhiều loại hung khí, dao tự chế xông vào trong, đâm chém lia lịa 3 thiếu niên trên.

Cả nhóm nạn nhân chống cự nhưng không có đường thoát nên đều bị thương tích và gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm chục thanh thiếu niên đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. 3 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và trình báo Công an.

Bước đầu điều tra, Công an xác định, nguyên nhân vụ truy sát trên xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, cụ thể là giữa nạn nhân Q và 1 đối tượng tên Phúc (chưa rõ lai lịch). Do đó, Phúc đã dẫn người truy sát Q cùng nhóm bạn như đã đề cập. Hiện Công an đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án.