Truy bắt nhóm côn đồ vượt hàng trăm cây số đi "thúc nợ"

ANTD.VN - CQĐT CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày 6-7 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Tạ Văn Bình (SN 1994), Nguyễn Đình Thế (SN 1992) và Quách Công Huy ( SN 1999), cùng quê quán tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 16-6, gia đình anh Hoàng (SN 1992, trú ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đến CAH Thủy Nguyên trình báo về việc anh Hoàng bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép trên địa bàn huyện.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ

Phía nguyên đơn trình bày, khoảng hơn 2 tháng trước, anh Hoàng và anh trai từ Thanh Hóa ra Hải Phòng để sơn bả xây dựng cho một công trình tại huyện Thủy Nguyên. Ngày 11-6, anh Hoàng bất ngờ bị một nhóm đối tượng khống chế, đưa về Thanh Hoá, ép viết giấy ghi nợ tiền hơn 200 triệu đồng.

CAH Thủy Nguyên lập tức trao đổi thông tin sự việc với CAH Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá, và khẩn trương điều tra, dựng được nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc trên, gồm: Quách Công Hơn, Tạ Văn Bình Quách Công Huy, Nguyễn Đình Thế, Lê Doãn Thực và Phạm Hữu Hải cùng ở tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm này có biểu hiện hoạt động chuyên “bảo kê”, đòi nợ thuê, do Quách Công Hơn, kẻ có có các tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích” cầm đầu. Chúng thường xuyên tụ tập, sống bầy đàn tại các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Sau nhiều ngày theo sát di biến động của nhóm đối tượng trên, lực lượng Công an đã bắt được Quách Công Huy, Tạ Văn Bình và Nguyễn Đình Thế. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do anh Hoàng nợ chúng tiền nên ngày 10-6 đã thuê Đào Văn Thành (SN 1983, trú ở huyện Thạch Thành) lái xe ô tô từ Thanh Hóa ra Hải Phòng để thực hiện việc bắt giữ, ép anh Hoàng phải trả số tiền nợ trên.

Tại Thanh Hóa, nhóm đối tượng bắt anh Hoàng viết giấy vay nợ số tiền hơn 200 triệu đồng, ra hạn trong 3 ngày phải trả đủ. Sau đó, đối tượng Hơn chỉ đạo Bình cùng Thực tiếp tục đưa anh Hoàng về một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thạch Thành để giam giữ, chờ gia đình mang tiền đến chuộc.

Ngày 13-6, gia đình anh Hoàng thông tin mới chỉ thu xếp được 50 triệu đồng. Đối tượng Hơn đã bảo đám đàn em thả anh Hoàng về để chuẩn bị 100 triệu đồng ngay trong ngày; số tiền còn lại cho nợ đến tháng sau. Khoảng 16h cùng ngày, anh Hoàng được nhóm đối tượng thả về, và ngay tối hôm ấy, anh Hoàng mang 60 triệu đồng đi giao cho nhóm chủ nợ côn đồ.

CAH Thủy Nguyên đang phối hợp cùng các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.