TP.HCM:

Truy bắt kẻ giật dây chuyền của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga

ANTD.VN - Nhân viên Tổng lãnh sự quán liên bang Nga đi bộ trên vỉa hè đã bị nam thanh niên đi xe gắn máy ép sát, giật dây chuyền đeo trên cổ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra, truy xét đối tượng cướp giật táo tợn giữa ban ngày. Nạn nhân là ông Dmitrii Alekseev (SN 1967, quốc tịch liên bang Nga, lưu trú quận 3), hiện là nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán liên bang Nga tại TP.HCM).

Clip: Diễn biến vụ cướp giật dây chuyển của nhân viên Tổng lãnh sự quán liên bang Nga.

Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 17/2. Khi đó Công an quận 3 xác minh thông tin ban đầu, đến 6/3 thì chuyển giao cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 20/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "cướp giật tài sản"nói trên và hiện vẫn đang truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng bịt kín mặt điều khiển xe chạy lên vỉa hè giật dây chuyền du khách.

Trước đó, khoảng 11h55 ngày 17/2, ông Dmitrii Alekseev đang đi bộ trên vỉa hè để về nơi làm việc, là cơ quan Tổng lãnh sự quán liên bang Nga tại TP.HCM (số 40 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3). Bất ngờ có 1 nam thanh niên mặc áo sơ mi màu đen đeo khẩu trang, kính đen, điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Luvias màu đen, mang BKS: 55N1-1530 chạy ngược chiều leo lên vỉa hè áp sát, ra tay giật chiếc dây chuyền trên cổ ông ông Dmitrii Alekseev rồi tẩu thoát. 

Do sự việc diễn ra quá nhanh, ông Dmitrii Alekseev cùng người bạn không kịp hô hoán. Sau đó, ông Dmitrii Alekseev đến Công an địa phương trình báo. Đáng nói toàn bộ diễn biến vụ cướp giật nói trên đã bị camera tại khu vực cổng của Tổng lãnh sự quán liên bang Nga ghi nhận lại được.