Truy bắt đối tượng cướp giật điện thoại iPhone 6 Plus

ANTD.VN - Công an phường Xuân La vừa phối hợp với Đội CSHS - CAQ Tây Hồ, Hà Nội truy xét nhanh đối tượng cướp giật tài sản của một phụ nữ đang đi trên đường Võ Chí Công.

Khoảng 18h00 ngày 1-3, CAP Xuân La nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị H (SN 1989), trú tại đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm về việc bị đối tượng cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus khi đang đi xe máy.

Theo đó, khoảng 17h45 ngày 28-2, chị H đang đi trên đường Võ Chí Công theo hướng đi từ cầu Nhật Tân - Nghĩa Đô, đã bị đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus. Chị H đã bị loạng choạng sắp ngã nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh và tri hô cướp... Tuy nhiên, đối tượng gây án đã nhanh chóng phóng xe bỏ chạy về hướng phường Nghĩa Đô.

Đối tượng Quân

Ngay sau khi nhận được thông tin, tổ CSHS đã báo cáo BCH - CAQ Tây Hồ và phối hợp Đội CSHS khẩn trương điều tra, xác minh truy xét.

Từ nhận dạng của bị hại, đồng thời qua thu thập tài liệu chứng cứ, đến 21h ngày 1-3, CAQ Tây Hồ đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản.

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Quân (SN 1994), đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, hiện tạm trú tại số 10, ngõ 77, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Cơ quan công an thu giữ chiếc điện thoại tang vật của vụ cướp giật. Quân khai nhận đã chú ý tới các phụ nữ đi xe máy một mình trên đường phố và sử dụng điện thoại di động, rồi lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo để đảm bảo ANTT và TTATGT, người điều khiển phương tiện giao thông tuyệt đối không nghe điện thoại di động khi đang điều khiển xe đạp, xe máy. Nếu cần trao đổi bằng điện thoại, nên dừng hẳn xe lại và đến chỗ đông người để sử dụng điện thoại, tránh bị đối tượng cướp giật tài sản tấn công.