Truy bắt  ổ nhóm trộm cắp đêm

(ANTĐ) -  Lợi dụng đêm tối, nhóm trộm cắp gồm 6 đối tượng dùng kìm, cưa sắt cùng thanh gỗ phá chấn song cửa rồi chui vào trong phòng Phó Hiệu trưởng trường cấp 2 của phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội để trộm cắp.

Truy bắt  ổ nhóm trộm cắp đêm

(ANTĐ) -  Lợi dụng đêm tối, nhóm trộm cắp gồm 6 đối tượng dùng kìm, cưa sắt cùng thanh gỗ phá chấn song cửa rồi chui vào trong phòng Phó Hiệu trưởng trường cấp 2 của phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội để trộm cắp.

Các đối tượng phá cửa sổ chui vào phòng trộm cắp tài sản.
Các đối tượng phá cửa sổ chui vào phòng trộm cắp tài sản.

Tài sản bị mắt cáp gồm nhiều máy tính, cả ổn áp điện có trị giá khoảng 29 triệu đồng. Vụ việc đã bị CAP Phú Lương kịp thời phát hiện bắt giữ.

Khoảng 1h30 sáng qua 19-11, tổ công tác của CAP Phú Lương trong quá trình tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn đã phát hiện 6 đối tượng đang đứng tại khu vực tường rào của trường THPT Phú Lương dùng điện thoại di động gọi taxi tới.

Đáng chú ý, sau khi chiếc taxi phóng tới, cả nhóm đối tượng gồm 6 tên nhanh chóng mở cửa rồi khuân 2 bộ máy tính cùng ổn áp điện và rất nhiều máy móc khác từ dưới vệ đường lên xe rồi yêu cầu lái xe đi thật nhanh. Nhận định nhóm đối tượng trên là ổ trộm cắp vừa đi “ăn hàng” về, tổ công tác tổ chức phóng xe máy đuổi theo, đồng thời hiệu lệnh yêu cầu lái xe taxi dừng lại.

Tuy nhiên, chiếc xe taxi vẫn điên cuồng lao đi trong đêm tối đồng thời còn lạng lách đánh võng nhằm tẩu thoát. Truy đuổi khoảng 1km, tổ công tác của CAP Phú Lương đã chặn đầu được chiếc xe. Thấy không có đường thoát, 7 đối tượng trong đó có cả lái xe taxi đã đồng loạt mở cửa nhảy ra khỏi xe và lao vào hành hung tổ công tác.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Trước tình thế đó, Trung tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng CAP Phú Lương đã phải rút súng bắn chỉ thiên cảnh cáo đồng thời cùng với 3 chiến sỹ khống chế bắt được 4 đối tượng trong đó có cả lái xe taxi. 3 đối tượng còn lại lợi dụng lúc nhốn nháo đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, 4 đối tượng bị bắt giữ lần lượt khai nhận nhân thân là Nguyễn Văn Bình (SN 1994), ở thôn Thượng, Bích Hà, Thanh Oai, Lê Đình Hướng (SN 1994), tổ 9 Phú Lương, Hà Đông, Nguyễn Duy Thành (SN 1996), ở tổ 17 Phú Lương, Hà Đông. Còn lái xe taxi là Lâm Văn Bằng (SN 1977), ở Thanh Oai, Hà Nội. CAP Phú Lương cũng làm rõ 3 đối tượng bỏ trốn lần lượt là các đối tượng Thành, Thuận và Tuấn đều ở Thanh Oai, Hà Nội.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận chủ mưu trong vụ trộm cắp trên là Thuận. Chúng đều là những kẻ bỏ học sớm, lười lao động và tụ tập nhau lại, đêm đêm thường đi đến các khu vực lân cận, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Sau khi thám thính thấy trường THPT Phú Lương nằm ở gần cánh đồng, tường rào phía sau của trường thấp và chỉ có một bảo vệ trông vào ban đêm ở ngoài cổng, các đối tượng đã bàn nhau đột nhập trộm cắp. Thuận đã chỉ đạo cho các đàn em dùng kìm cộng lực, cưa sắt và mỏ cày cùng một thanh gỗ dài phá khung chấn song cửa sổ tại phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng. Sau khi lục tung căn phòng, lần lượt 2 bộ máy tính, 1 máy ổn áp li oa, 2 máy tích điện, 19 con chíp cùng 2 modem máy tính đã bị các đối tượng khuân ra ngoài.

Để tránh bị công an và người dân phát hiện, các đối tượng thống nhất thuê taxi đến rồi chở đồ trộm cắp đi tiêu thụ thì bị tổ công tác của CAP Phú Lương phát hiện bắt giữ.

 Hoàng Phong