"Trung tâm giao dịch" cá độ bóng đá nằm trong hiệu cầm đồ

ANTD.VN - Từ hành vi cá độ bóng đá của nhóm đối tượng trong hiệu cầm đồ ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, lực lượng Công an làm rõ đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 5-12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào hiệu cầm đồ “86” thuộc phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi “lô, đề”, cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong vụ án

Danh tính các đối tượng liên quan cùng trú ở thị xã Từ Sơn, gồm Phạm Thế Duy (32 tuổi), Nguyễn Xuân Giang (29 tuổi), Chu Thành Trung Hiếu (29 tuổi), Vũ Đắc Hà (37 tuổi) và Nguyễn Như Quảng (33 tuổi).

Khai thác mở rộng, ban chuyên án làm rõ thêm 4 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi “lô, đề”, cá độ bóng đá. Còn hiệu cầm đồ “86” do Nguyễn Như Trường (29 tuổi), trú ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn điều hành.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật hơn 100 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, 7 điện thoại di động dùng để đánh bạc qua mạng Internet,  cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Như Trường thông qua trang mạng “V88ag.com” và cấp tài khoản, mật khẩu, tiền ảo cho các con bạc. Trường thỏa thuận với các con bạc vào thứ hai hàng tuần sẽ thanh toán số tiền được thua dựa trên số tiền ảo hiện có trong tài khoản. Ngoài ra, Trường cùng đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội Zalo, tin nhắn điện thoại để nhận và chuyển cáp lô, đề; mở các cửa hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ…

Tính từ đầu tháng 9-2019 đến khi bị phát hiện, số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá lên tới gần 100 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.