TP. HCM

Trung sĩ CSCĐ bắt cướp trên phố

ANTD.VN - Nghe tiếng hô “cướp!cướp!”, Trung sĩ Cảnh CSCĐ đang làm nhiệm vụ gần đó không ngại hiểm nguy đã lao tới khống chế đối tượng giật giỏ xách, giao cho Công an xử lý.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 9/11, Trung sĩ Nguyễn Đình Phú (SN 1994) – Thuộc Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng hóa đặc biệt - Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM, đang gác cổng Truyền hình Công an nhân dân - ANTV thì nghe tiếng hô “cướp! cướp!”.

Khi đối tượng cướp giật chạy xe máy đến trước cổng truyền hình ANTV thì Trung sĩ Phú không ngần ngại cùng nhóm người lao tới, khống chế tên cướp.

Đối tượng Duy tại cơ quan Công an

Đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường 7, quận 3, xử lý. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lê Duy (SN 1991) và thừa nhận hành vi của mình.

Tang vật thu giữ được

Trước đây, Duy từng có tiền án về tội cướp giật tài sản và vào tù 7 năm. Vừa mới ra tù “ngựa quen đường cũ” Duy lại tiếp tục tái phạm.

Theo nạn nhân tên Trinh (SN 1990, tạm trú quận Gò Vấp) cho biết, chiếc giỏ xách chứa thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và 1 triệu đồng tiền mặt. Nạn nhân cho biết thêm, khi chị đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Trần Quốc Thảo (quận 3) thì bị Duy giật phăng chiếc giỏ xách.

Công an đang điều tra vụ việc.