Trùm ma túy Trung Quốc sa lưới tại Việt Nam

ANTĐ - Ngày 21-4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) CATP Hà Nội cho biết đã bàn giao Li Mincong (SN 1972), trú tại thị trấn Xích Khê, TP. Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đối tượng có lệnh truy nã “đỏ” trên phạm vi toàn cầu, vì liên quan đến đường dây mua bán trái phép các chất ma túy mang tính chất quốc tế cho Công an Trung Quốc.

Trùm ma túy Trung Quốc sa lưới tại Việt Nam ảnh 1

Các lực lượng chức năng Việt Nam - Trung Quốc giao, nhận đối tượng truy nã Li Mincong (áo hoa sáng màu) tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn sáng 11-4

Đường đi của 400kg cocain 

Ngày 10-4, Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội thông tin với Báo An ninh Thủ đô về việc, đơn vị vừa bắt được 1 đối tượng bị Công an Trung Quốc ra Lệnh truy nã “đỏ” vì liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội đã dẫn giải đối tượng từ TP.HCM ra Hà Nội để làm các thủ tục bàn giao cho Công an Trung Quốc. 

Phóng viên ANTĐ cùng đại diện chỉ huy Phòng Cảnh sát TNTP lên đường ra Sân bay Quốc tế Nội Bài tiếp nhận đối tượng bị truy nã “đỏ”, đồng thời làm các thủ tục để bàn giao cho phía Trung Quốc. Qua trao đổi với Thượng tá Đào Anh Tuấn trên đường ra Sân bay Quốc tế Nội Bài, phóng viên được biết ngày 7-4, Bộ Công an Trung Quốc thông qua Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam gửi công hàm đề nghị Bộ Công an Việt Nam xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Li Mincong. Trước đó,  Li Mincong bị Công an tỉnh Quảng Đông ra lệnh tạm giữ hình sự vì liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán 400kg cocain từ châu Phi qua Hồng Kông vào đại lục. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội đã giao nhiệm vụ truy bắt đối tượng Li Mincong cho Phòng Cảnh sát TNTP. Qua tìm hiểu đến ngày 8-4, trinh sát Đội Truy nã tội phạm hệ hình sự (Đội 2), Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội nắm được thông tin sau khi bị Công an tỉnh Quảng Đông ra lệnh tạm giữ hình sự, Li Mincong đã bỏ trốn sang Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc.

Do Li Mincong là đối tượng tội phạm sừng sỏ trong giới buôn bán “cái chết trắng” ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới nên rất lì lợm, liều lĩnh, lắm chiêu trò, thủ đoạn thay hình, đổi dạng để trốn tránh sự truy lùng gắt gao của các cơ quan thực thi pháp luật. 

Trùm ma túy Trung Quốc sa lưới tại Việt Nam ảnh 2

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao Li Mincong cho phía Trung Quốc

Truy “nóng” tội phạm

 Thông tin về đối tượng Li Mincong của Đội 2 - Phòng Cảnh sát TNTP cho thấy đối tượng này cầm đầu một đường dây vận chuyển chất cocain từ châu Phi về Trung Quốc và đang “sở hữu” Giấy thông hành đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó có Hồng Kông và Ma Cao. Cũng trong quá trình truy bắt Li Mincong, Đội 2 phát hiện rạng sáng 6-4, đối tượng có mặt ở địa bàn Hà Nội, sau đó di chuyển vào phía Nam.

Khẩn trương truy tìm dấu vết tội phạm, lực lượng Cảnh sát TNTP Công an Hà Nội đã dựng các mối quan hệ của Li Mincong tại Việt Nam và một số quốc gia lân cận, qua đó biết được “trùm”  ma túy này có mạng lưới ở Campuchia, chuyên tổ chức đưa người vượt biên sang quốc gia này để buôn lậu và đánh bạc. Nhóm này có sự liên hệ với một số đối tượng ở TP.HCM.

“Tiếp tục truy “nóng” dấu vết tội phạm theo hướng này, chiều 9-4, trinh sát Đội 2 phát hiện Li Mincong vừa xuất hiện tại nhà một người quen ở phường Tân Hiệp Chánh, quận 12, TP.HCM” - Thượng tá Đào Anh Tuấn cho biết. Khoảng 23h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội, phối hợp với Cảnh sát TNTP - CATP Hồ Chí Minh và CAQ 12 đã tổ chức bắt giữ thành công Li Mincong. 

Sau khi tiếp nhận Li Mincong tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Cục Cảnh sát TNTP Bộ Công an Việt Nam, đại diện Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và đại diện Bộ Công an Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Đông thực hiện các thủ tục bàn giao đối tượng  Li Mincong cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) vào 8h sáng 11-4.

Bộ Công an Trung Quốc thông qua Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam đã gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát TNTP Công an Hà Nội.

Thư cảm ơn có đoạn viết: “Bộ Công an Trung Quốc chân thành cảm ơn Phòng Cảnh sát TNTP Công an thành phố Hà Nội, Việt Nam đã bàn giao cho phía Trung Quốc đối tượng buôn bán ma túy quốc tịch Trung Quốc - Li Mincong, là đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc liên quan đến vụ án mua bán, vận chuyển 400 kg cocain từ nước ngoài vào Trung Quốc. Việc khẩn trương bắt giữ Li Mincong của Cơ quan Công an Việt Nam đã góp phần to lớn để Trung Quốc triệt phá vụ án mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Điều này đã thể hiện rõ nét quan hệ hợp tác mật thiết, lâu dài giữa các cơ quan thực thi pháp luật của 2 nước; đồng thời, thể hiện được sức mạnh to lớn của cao điểm truy nã tội phạm của Bộ Công an 2 nước vừa ký kết. Bộ Công an Trung Quốc hy vọng rằng, đây là thời điểm khởi đầu tốt đẹp để cao điểm truy nã tội phạm của 2 Bộ Công an 2 nước lập được những thành tích to lớn. Xin gửi tới các đồng chí lời cảm ơn chân thành và lời chào anh em”.