Trùm ma túy nuôi chó dữ, lắp camera bán "hàng"

ANTD.VN - Cách thức đối phó với cơ quan chức năng để bán ma túy của Khiêm “pê đê”, được đúc kết sau những lần thụ án tù về các tội danh liên quan đến ma túy, mại dâm.

Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân, Hải Phòng ngày 17-2 cho biết, đã khởi tố Nguyễn Duy Khiêm (tức Khiêm “pê đê” - SN 1972) và Trần Thị Lan Anh (SN 1989), cùng trú ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, để điều tra về hành vi Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Duy Khiêm

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, đêm 8-2, CAP Kênh Dương và đội nghiệp vụ CAQ Lê Chân, lần lượt bắt giữ Khiêm, Lan Anh cùng một số đối tượng liên quan, về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét, bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ hơn 20 triệu đồng, 3 túi nilon đựng ma túy tổng hợp, 2 coóng thủy tinh, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá” tự tạo.

Đáng chú ý, nhằm thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Duy Khiêm đã biến ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ với một lối ra vào thành lô cốt hoạt động phạm tội ma túy.

Đối tượng có 3 tiền án này nuôi 6 con chó giữ, bọc lưới B40 quanh nhà và lắp camera quan sát toàn bộ lối ra vào. CQĐT xác định Trần Thị Lan Anh được Khiêm thuê vừa giúp việc nhà, vừa giao dịch với các “đầu nậu”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.