Trùm ma túy ném lưu đạn, trốn chạy công an

ANTD.VN - Bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắn thủng lốp xe, Thanh vẫn điên cuồng bỏ chạy. Đến đoạn đường đồi núi, gã ném 2 quả lựu đạn về phía các chiến sỹ công an rồi trốn thoát.

Ngày 13-1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 đối tượng truy nã nguy hiểm do Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bàn giao. Danh tính 2 đối tượng là Đặng Văn Long (28 tuổi, quê Cao Bằng) và Đặng Duy Thanh (42 tuổi, quê Lạng Sơn).

Thông tin ban đầu cho  biết, tháng 11/2011, Đặng Duy Thanh lọt vào vòng vây của lực lượng công an trên QL6, theo chuyên án trinh sát được xác lập trong thời gian dài.

Hai đối tượng Thanh, Long vừa được bàn giao cho lực lượng chức năng Việt Nam

Vừa trông thấy các chiến sỹ công an, đối tượng quay đầu xe, tăng tốc bỏ chạy. Bị lực lượng truy đuổi và bắn thủng lốp xe, Thanh vẫn không giảm tốc độ. Đến đoạn đường đồi núi, gã ném ngược về phía sau 2 quả lựu đạn rồi vứt lại ô tô trốn thoát.

Khám xét chiếc ô tô do  Thanh điều khiển, lực lượng chức năng thu được 20 bánh heroin. Đối tượng sau đó bị CQĐT phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng thứ hai được Công an tỉnh Quảng Tây bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn, là Đặng Văn Long. Người này bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) ra quyết định truy nã trước đó khoảng 1 tháng, do liên quan đến đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Cao Bằng.