"Trùm" điều hành đường dây buôn gần 600 bánh heroin là hai anh em

ANTĐ - Đường dây buôn ma túy liên tỉnh cực lớn có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động trong quy mô khép kín nội bộ gia đình do hai anh em Kiểm và Hạnh điều hành buôn gần 600 bánh heroin.

Ngày 26/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM khi đưa ra xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa vụ án buôn bán số lượng ma túy cực lớn với gần 600 bánh heroin (trọng lượng gần 200kg) nhằm làm rõ một số tình tiết liên quan trong vụ án.

Đây là vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó Lê Đình Kiểm là kẻ chủ mưu trực tiếp nhận ma túy từ đồng bọn đem tiêu thụ, thu lợi hàng tỉ đồng. Lê Văn Hạnh (anh ruột của Kiểm) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp chuyển ma túy từ tỉnh Nghệ An vào tỉnh Bình Dương đưa cho Kiểm bán lại.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt cùng mức án tử hình 2 anh em ruột: Lê Đình Kiểm (SN 1982, quê tỉnh Hưng Yên) về tội “tàng  trữ trái phép chất ma túy” và “mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Hạnh (SN 1974) về tội  “mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai anh em Kiểm và Hạnh tại tòa phúc thẩm

Liên quan vụ án, các bị cáo Đặng Thị Thanh (SN 1986, vợ của Kiểm) bị phạt 23 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “mua bán trái phép chất ma túy”; Ngô Thị Mỹ Vân (SN 1964, ở TP.HCM) tù chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Nhật (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An) 2 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.

Sau đó, 4 bị cáo gồm, Kiểm, Hạnh, Thanh và Vân cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa phúc thẩm, sau phần xét hỏi nhận thấy trong vụ án còn có một số tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX đã tuyên hoãn phiên xét xử.

Theo nội hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2012 đến khi bị bắt (tháng 8/2013), đường dây buôn bán trái phép chất ma túy của các bị cáo đã vận chuyển heroin 12 chuyến từ tỉnh Nghệ An vào tỉnh Bình Dương, tổng cộng 570 bánh để tiêu thụ.

Mỗi bánh ma túy, Kiểm bán với giá 207 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định, trong khoảng 1 năm hoạt động, đường dây của Kiểm đã thu lợi bất chính gần 4 tỉ đồng.

Khoảng 15h30 chiều 5/8/2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân đang vận chuyển 2 bánh heroin bằng xe máy đi trên đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn (thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Qua khai thác và điều tra, lực lượng chức năng đã triệt xóa được đường dây mua bán ma túy với số lượng cực lớn này và bắt khẩn cấp  hai anh ruột Kiểm, Hạnh và các đồng phạm có liên quan.

Vợ bị cáo Kiểm là Đặng Thị Thanh được xác định là đồng phạm giúp sức chồng cất giấu và mua bán trái phép chất ma túy.