Trốn truy nã ở Hải Phòng, lên Hà Nội trộm cắp thì sa lưới

ANTĐ - Hôm qua 20-7, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Trung Xuất (SN 1972) HKTT tại phường Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng về hành vi trộm cắp tài sản. Xuất đang trốn lệnh truy nã của CAQ Ngô Quyền, Hải Phòng cũng về tội danh trên.
Trốn truy nã ở Hải Phòng, lên Hà Nội trộm cắp thì sa lưới ảnh 1

Đối tượng Đào Trung Xuất 

 Rạng sáng 11-7, tổ công tác Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phố Trần Hưng Đạo, phát hiện hai nam thanh niên đi bộ trên vỉa hè, có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Trước yêu cầu của tổ công tác, hai nam thanh niên đã xuất trình CMND, song cả 2 giấy CMND đều có dấu hiệu bị làm giả.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người một đối tượng có 1 chiếc điện thoại Sony Xperia, 1 điện thoại Nokia và tai nghe. Cả hai đã không chứng minh được nguồn gốc của số tài sản trên, lập tức được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại đây, hai đối tượng cố ý lảng tránh trả lời những câu hỏi về nhân thân lai lịch. Tuy nhiên, CAQ Hoàn Kiếm đã nhanh chóng làm rõ danh tính hai đối tượng là Đào Trung Xuất (SN 1972) HKTT tại phường Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng và Nguyễn Đức Lập (SN 1968) HKTT tại Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Xuất có 5 tiền án và 1 tiền sự đều liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Đức Lập cũng “sở hữu” 5 tiền án. Hai chiếc điện thoại di động chúng mang theo là tang vật vụ trộm cắp xảy ra tối ngày 5-7 tại địa chỉ số 5 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam. Thời điểm trên, một người phụ nữ để xe máy Honda Vision dưới sân, rồi lên tầng. Xuất lảng vảng gần đó, phát hiện sơ hở của chủ xe đã trộm cắp. Trước khi mang chiếc xe đi bán, đối tượng mở cốp xe phát hiện điện thoại, tai nghe, nên đã giữ lại.

Điều tra mở rộng, CAQ Hoàn Kiếm làm rõ Đào Trung Xuất bị CAQ Ngô Quyền, Hải Phòng truy nã về tội trộm cắp tài sản từ cuối năm 2014. Đối tượng Nguyễn Đức Lập cũng đang bị CAQ Hà Đông truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.