Trốn trung tâm cai nghiện, đâm tử vong người lái ‘xe ôm’

ANTD.VN - Bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, sau khi bỏ trốn, đối tượng Tuấn đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Ngày 2-11, tại địa bàn phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn xảy ra vụ án mạng thương tâm; đối tượng gây án sau khi sử dụng ma túy “đá”. Lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng đưa về trụ sở, làm rõ danh tính là Hoàng Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn).

Khi bị khống chế, đối tượng Tuấn vẫn chưa hết "ngáo"

Đáng chú ý thời điểm này, đối tượng Tuấn vẫn trong trạng thái bất thường. Kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng xác định Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp. 

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, Tuấn đi bộ từ chợ bờ sông đến khu vực bưu điện để thuê “xe ôm” chở về nhà. Nhận chở Tuấn là ông Đ.V.T (60 tuổi, tạm trú tại phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn).

Ít phút sau đó, Tuấn cho rằng người “xe ôm” có hành động đe dọa mình, nên đã dùng dao chém khiến ông T. tử vong. Theo  Công an cơ sở, đối tượng Tuấn bị cai nghiện bắt buộc, vừa bỏ trốn về nhà và gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên.