Trộm ô tô, vớ được cả nhẫn kim cương và điện thoại iPhone

ANTD.VN - Trong chiếc xe ô tô trộm cắp được, đối tượng Thắng vớ được cả nhẫn kim cương, điện thoại iPhone và đồng hồ đắt tiền.

CQĐT CATP Hải Phòng ngày 30-9 cho biết, đơn vị đã tiến hành tố tụng đối với Nguyễn Quang Thắng (SN 1982, trú ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân), để điều tra về hành vi trộm cắp xe ô tô. Đối tượng này có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện ma túy và  mới được tha tù.

Đối tượng Thắng là "tác giả" nhiều vụ trộm cắp ô tô, xe máy

Kết quả điều tra xác định, ngày 13-9, anh Hoàng (SN 1973, trú ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) đến cơ quan Công an trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc ô tô hiệu Honda, trị giá hơn 600 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Tập trung truy xét, cơ quan công an xác định và triệu tập nghi can vụ trộm là Nguyễn Quang Thắng. Sau hồi quanh co, đối tượng này đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Khoảng 3h ngày 13-9, Thắng lang thang đến ngõ 201 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, nhằm mục đích tăm tia trộm cắp tài sản. Rất nhanh, tên gian phát hiện 2 chiếc  xe ô tô đỗ không có người trông giữ, đáng chú ý, 1 chiếc xe vẫn sáng đèn và cửa không khóa.

Nhảy vào lục lọi, Thắng tìm thấy chìa khóa xe ô tô, 1 ĐTDĐ iPhone 6, 1 chiếc đồng hồ, 1 nhẫn kim cương cùng nhiều giấy tờ khác. Sau khi lấy toàn bộ số tài sản, Thắng điều khiển xe về gửi tại bãi xe ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, chờ tìm mối tiêu thụ.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, phòng CSHS CATP Hải Phòng làm rõ khoảng cuối tháng 8-2019, Thắng cùng với Phạm Mạnh Hưng (SN 1994, trú ở quận Ngô Quyền), đã trộm cắp được 2 chiếc xe máy trên địa bàn quận Ngô quyền. Vụ án đang được CQĐT CATP Hải Phòng điều tra mở rộng.