Trộm ô tô, lắp biển giả mang đi tiêu thụ

ANTD.VN - Cường được cho là đối tượng vừa lấy xe ô tô, vừa từng đột nhập vào nhà khổ chủ trước đó, để lấy cắp tài sản.

Sau hơn 2 ngày vào cuộc điều tra, rạng sáng ngày 15-12,  Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ thủ phạm trộm cắp xe ô tô của anh Vũ Huy Toàn, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Chiếc xe tang vật vụ án 

Theo trình báo của anh Toàn, trưa ngày 12-12, anh đến ăn cơm tại quán ăn Trung Thảo, thuộc khu 8, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên. Lúc quay ra, anh Toàn tá hỏa phát hiện xe ô tô bán tải Mazda BT50, BKS 14C-183.74 của mình đã mất tích.

Phân tích tường trình của anh Toàn, CQĐT chú ý tình tiết, trước đó 10 ngày,  nhà riêng của anh ở TP. Uông Bí bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một số tài sản trong đó có chìa khóa chiếc xe ô tô nói trên.

Công an thị xã Quảng Yên khẩn trương tổ chức điều tra, truy xét, đồng thời thông báo đến các đơn vị chức năng, đề nghị phối hợp truy tìm chiếc xe ô tô của anh Toàn.

Rạng sáng 15-12, Công an thị xã Quảng Yên nhận được tin báo từ CSGT Công an tỉnh Hải Dương, một tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện xe ô tô có đặc điểm giống thông báo truy tìm tang vật, và đã dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển xe định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Qua xác minh sơ bộ, CAGT Công an Hải Dương xác định xe ô tô đối tượng điều khiển mang biển số giả, và người điều khiển không có giấy phép lái xe.

Tổ công tác Công an thị xã Quảng Yên đã lập tức về phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương để đấu tranh, xác định đối tượng điều khiển xe cũng chính là thủ phạm vụ trộm cắp xe ô tô của anh Vũ Huy Toàn và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Danh tính tên này là Đỗ Cao Cường (SN 1980), quê quán Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại khu 7, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Vụ việc đang được Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục điều tra mở rộng.