Trộm cá gây chết người

(ANTĐ) - Ngày 29-9-2008, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “Cố ý gây thương tích” tại hồ Tây vào giữa tháng 10-2007 gồm các bị cáo: Phương Văn Dũng (SN 1976), Lê Xuân Sang (SN 1970), Phương Văn Kiên (SN 1976) và Nguyễn Văn Hạ (SN 1973), cùng trú ở Xuân La, quận Tây Hồ.

Trộm cá gây chết người

(ANTĐ) - Ngày 29-9-2008, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “Cố ý gây thương tích” tại hồ Tây vào giữa tháng 10-2007 gồm các bị cáo: Phương Văn Dũng (SN 1976), Lê Xuân Sang (SN 1970), Phương Văn Kiên (SN 1976) và Nguyễn Văn Hạ (SN 1973), cùng trú ở Xuân La, quận Tây Hồ.

4 bị cáo trước phán quyết của tòa
4 bị cáo trước phán quyết của tòa

Vào đầu tháng 10-2007, trong một lần đi thả lưới, thả đó, Phương Văn Dũng và Lê Xuân Sang bị anh Trần Mạnh Hùng (SN 1989), là nhân viên bảo vệ của Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản Hồ Tây phát hiện đánh bắt trộm tôm, cá nên đã thu lưới đánh cá và phạt tiền. Do vậy, chúng đã rắp tâm trả thù.

18h ngày 15-10-2007, Lê Xuân Sang mang theo mỏ lết, 25m dây điện thoại, 1 tấm lưới rách đến Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây (CLB). Trong lúc chờ Phương Văn Dũng, Sang đã chuyển đống gạch vỡ (Dũng giấu sẵn ở 1 gốc cây) đến sân CLB.

Nửa tiếng sau, Dũng có mặt với 1 tấm lưới cũ trên tay, Sang và Dũng đã lồng hai tấm lưới vào sợi dây điện thoại. ít phút sau, Nguyễn Văn Hạ cũng có mặt để giúp Sang, Dũng. Sang cầm một đầu dây điện có lưới bơi ra hồ đặt bẫy, còn Dũng buộc đầu còn lại vào cầu phao lên xuống của CLB.

Sau đó, Phương Văn Kiên cũng đến để tham gia giúp đồng bọn chuyển số gạch ở sân CLB xuống cầu tàu cho tiện việc ném mục tiêu. Chuẩn bị xong xuôi, cả bọn ngồi chờ “con mồi” là anh Hùng đến để ra tay trả thù. 19h30 cùng ngày, anh Hùng điều khiển ca nô đi tuần trên hồ. Tới khu vực CLB thì ca nô bị mắc lưới. Thấy “con mồi” đã chui vào lưới, Sang kéo dây điện, lôi chiếc ca nô tiến sát vào bờ. Cùng lúc đó, đồng bọn của Sang ném gạch tới tấp về phía ca nô.

Thấy vậy, anh Hùng nhảy xuống hồ để bơi thoát thân. Mặc dù vậy, cả bọn vẫn không tha cho anh. Lúc đó tên Dũng, Hạ, Kiên tiếp tục cầm gạch ném anh Hùng. Cả bọn chỉ bỏ đi khi thấy anh Hùng bơi cách bờ khoảng 40-50m. Còn anh Hùng do bị đuối sức đã bị tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo theo cáo trạng của VKS với tội danh “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3, điều 104 - BLHS. Các bị cáo đã nhận tội mà chúng đã gây nên. Sau khi nghị án, thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa đã tuyên án bị cáo Phương Văn Dũng 7 năm tù giam, Lê Xuân Sang 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Hạ và Phương Văn Kiên cùng chịu mức án 36 tháng tù treo.

Nguyễn Hiếu