TP.Hồ Chí Minh

Trinh sát đặc nhiệm cùng CSGT truy đuổi tốc độ, bắt cướp giật ở trung tâm thành phố

ANTD.VN - Khi 2 đối tượng vừa cướp giật tài sản của du khách tại trung tâm TP.HCM thì bị trinh sác đặc nhiệm cùng với lực lượng CSGT truy đuổi nóng qua nhiều tuyến đường, bắt giữ nhanh chóng cả hai cùng tang vật.

Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 2 nghi can Lê Trung Thành (tự Châu, SN 1987) và Phạm Phú Bạch (tự Hoài, SN 1993, cùng ngụ quận 1) cho cơ quan CSĐT Công an Q.1 để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Được biết, 2 đối tượng trên nghiện ma túy nặng, từng có nhiều tiền án về tội “trộm cắp…”, “cướp giật tài sản”.

2 đối tượng khi bị bắt giữ

Trinh sát đặc nhiệm cùng CSGT truy đuổi tốc độ, bắt cướp giật ở trung tâm thành phố ảnh 2

Tang vật mà du khách người Ba Lan bị cướp giật

Trước đó, gần trưa 24/7 tổ trinh sát của đội Đặc nhiệm Hướng Nam đi tuần tra địa bàn. Tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tổ trinh sát phát hiện Thành và Bạch đi trên xe gắn máy hiệu Wave có dấu hiệu đang… săn mồi, nên tiến hành đeo bám. Rảo quanh nhiều tuyến đường nhưng không xác định được nạn nhân nào, 2 đối tượng chạy về khu vực trung tâm quận 1. Tổ trinh sát vẫn âm thầm đeo bám phía sau.

Lúc 11h15 trưa 24/7 tại giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa – Phạm Ngũ Lão thuộc phường Phạm Ngũ Lão, 2 đối tượng thấy thấy 1 du khách người Ba Lan đang đừng gần đó, dùng ĐTDĐ liền áp sát, giật lấy rồi tẩu thoát. Tổ trinh sát lập tức nhập cuộc truy đuổi.

2 đối tượng tháo chạy với tốc độ cao, luồn lách, liên tục ép, đạp xe các trinh sát. Cùng lúc tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT – Công an quận 1 đang làm nhiệm vụ đã phát hiện, cùng phối hợp truy đuổi.

Khi đến đường Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, tổ trinh sát và lực lượng CSGT đã đuổi kịp, tiến hành khóa đầu, khóa đuôi, bắt giữ được 2 đối tượng cùng với tang vật, phương tiện. Bước đầu tại Công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.