Triệt xóa xưởng sản xuất súng đạn bán cho tội phạm khắp các tỉnh thành

ANTD.VN - Ông trùm Phúc và đàn em được xác định là chế tạo, sản xuất súng đạn rồi bán cho nhiều đối tượng cộm cán ở nhiều tỉnh thành phía Nam.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, đội Đặc nhiệm Hình sự thuộc phòng Cảnh sát hình sự vừa cất lưới 1 chuyên án, triệt xóa hoàn toàn 1 đường dây sản xuất, mua bán vũ khí súng đạn các loại cực kỳ nguy hiểm hoạt động ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Hiện Công an đã bắt giữ 9 đối tượng trong băng nhóm này và đang trong giai đoạn tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Hồng Phúc, trùm đường dây sản xuất, mua bán súng đạn cực lớn

Trước đó giai đoạn đầu tháng 10/2017 thông qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự xác định có 1 băng nhóm chuyên sản xuất mua bán súng đạn có quy mô hoạt động rộng khắp các tỉnh thành, do 1 đối tượng tên Út cầm đầu. Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

Lần theo các mắc xích, cuối cùng ban chuyên án làm rõ, đường dây sản xuất, buôn bán vũ khí nguy hiểm này do đối tượng Út, tức Nguyễn Hồng Phúc (SN 1984, trú tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bình Phước cầm đầu).

Trinh sát phát hiện Phúc ẩn náu tại khu vực rẫy tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm súng đạn. Sau khi có thành phẩm, Phúc giao cho 1 đàn em là Lê Ngọc Mãi (SN 2001, trú tỉnh Đồng Tháp) đi bán cho nhiều nguồn có nhu cầu tại các tỉnh thành miền Nam.

Theo nhận định, các đối tượng mua súng, đạn thuộc thành phần cộm cán, phạm pháp hình sự nguy hiểm. Từ đó, các mắc xích trong đường dây đều được ban chuyên án làm rõ.

Và tang vật thu giữ được

16h chiều 12/7 vừa qua, Phúc mang lượng lớn súng, đạn và các loại vũ khí nguy hiểm khác lên 1 xe 16 chỗ đậu ngay trước nhà tại đường Phạm Hùng, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, để chuẩn bị đi giao thì ngay lập tức bị trinh sát áp sát, khống chế bất ngờ mà đối tượng không kịp phản ứng.

Khám xét túi xách và trong người của Phúc, trinh sát thu giữ được lượng tang vật gồm: 3 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao quốc phòng 1 khẩu súng hiệu ZP5, 1 quả lựu đạn M67, 70 viên viên đạn thể thao, đầu đạn bằng kim loại.

Ngay sau đó, ban chuyên án di lý Phúc về khám xét xưởng sản xuất tại Bình Phước. Tại đây, Công an đã thu giữ thêm lượng tang vật gồm: gần 100 viên đạn các loại, 2 kíp nổ, 300 gram bi chì để chế tạo đạn hoa cải, 400 gram thuốc nổ TNT, 300 gram thuốc súng, 50 gram thuốc phóng, 79cm dây cháy chậm, 3 hộp tiếp đạn súng AK, 1 bán súng AR15, 1 súng tự chế, 1 trái mìn và nhiều thiết bị để phục vụ cho việc chế tạo súng, đạn.

Ban chuyên án đã lần lượt khám xét nhiều địa điểm ở các tỉnh thành, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây và thu giữ lượng lớn tang vật vũ khí nguy hiểm các loại. Tổng cộng khi khám phá đường dây này, ban chuyên án đã thu giữ tang vật gồm: 26 khẩu súng các loại như súng AR15, súng bắn đạn hoa cải, súng bút, súng ru lô ZP5; 2 quả lựu đạn; 1 quả mìn tự chế; 176 viên đạn các loại; 2 kíp nổ, 1 ống giảm thanh, thuốc nổ, dây cháy chậm và nhiều dụng cụ để chế tạo súng đạn…