Triệt xóa sòng bạc quý bà ven đô

ANTĐ - Ngồi sát phạt tại sòng bạc, đa phần là phụ nữ. Công an xác định sòng bạc này do bà Bê tổ chức từ tết Bình Thân 2016 đến nay.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết, đang tạm giữ hình sự 25 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Đáng nói, đa phần các đối tượng bị điều tra là phụ nữ.

Nữ con bạc bị bắt giữ trong sòng bạc

Được biết qua quá trình điều tra theo dõi, chiều 2/2 trinh sát của đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Chánh, đã bất ngờ tập kích vào sòng bạc được tổ chức quy mô trong xưởng sản xuất nhang ở ấp 2 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Tại hiện trường, Công an bắt quả tang và tạm giữ hình sự 25 đối tượng; đồng thời thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 103 triệu đồng, 6 bộ bài Tây cùng nhiều ĐTDĐ, xe gắn máy.

Nghi can Đỗ Thị Bê có vai trò tổ chức sòng bạc

Công an xác định, đối tượng Đỗ Thị Bê (SN 1957, ở huyện Bình Chánh) đứng ra tổ chức sòng bạc trên từ tết Bính Thân 2016 đến nay. Hàng ngày sòng bạc quy tụ hàng chục người, chủ yếu là phụ nữ, kéo đến sát phạt cờ bạc dưới hình thức bài cào (bài 3 lá, tính điểm). Sòng bạc hoạt động từ trưa đến nửa đêm.

Bà Bê đứng ra trực tiếp thu tiền xâu tại sòng bạc. Ngoài ra bà này còn thu lợi từ việc phục vụ nhu cầu ăn uống cho các con bạc.

Được biết khu vực tổ chức sòng bạc khá tinh vi, bên trong xưởng sản xuất nhang. Mặt trước, mặt sau của tụ điểm này là nhà dân, hai bên là mương nước.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, sàng lọc để xử lý các đối tượng.