Triệt xóa ổ nhóm tổ chức đánh bạc bịp

ANTD.VN - Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại tầng 1 phòng trọ có các đối tượng Hoàng Văn Thơ (29 tuổi), Nguyễn Văn Thanh, Hoàng Kim Tiến (18 tuổi), cùng trú tại TP Lạng Sơn và Trần Hồng Sơn (24 tuổi), trú tại tỉnh Phú Thọ, đang ngồi bên đống dao kiếm có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã lập biên bản xử lý. 

Triệt xóa ổ nhóm tổ chức đánh bạc bịp ảnh 1Các đối tượng trong vụ án

Khoảng 3h ngày 31-7, tổ công tác Đội CSHS - CAQ Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp CAP Yên Phụ kiểm tra hành chính nhà trọ tại 104/22/124 đường Âu Cơ, phường Yên Phụ. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại tầng 1 phòng trọ có các đối tượng Hoàng Văn Thơ (29 tuổi), Nguyễn Văn Thanh, Hoàng Kim Tiến (18 tuổi), cùng trú tại TP Lạng Sơn và Trần Hồng Sơn (24 tuổi), trú tại tỉnh Phú Thọ, đang ngồi bên đống dao kiếm có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã lập biên bản xử lý. 

Tiếp tục kiểm tra phòng trong của ngôi nhà này, tổ công tác phát hiện nhóm nam thanh niên đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền gồm Trịnh Tuấn Anh (26 tuổi), trú tại tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Toán (23 tuổi), trú tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ; Nguyễn Tiến Cường (32 tuổi), Nguyễn Văn Định (28 tuổi), cùng trú tại tỉnh Phú Thọ; Hà Mạnh Tùng (25 tuổi), trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội; Phạm Văn Phú (24 tuổi), trú tại tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Thụy Nhất (27 tuổi), trú tại tỉnh Nghệ An. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ  9 triệu đồng và dụng cụ bát đĩa cùng nhiều tang vật liên quan. Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở công an để lập hồ sơ xử lý.

Quá trình điều tra, CAQ Tây Hồ xác định Phú là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng trên, đồng thời tổ chức đánh bạc bịp, còn Thơ là chủ chứa ổ nhóm đánh bạc. Để thực hiện hành vi đánh bạc bịp, Phú cùng đồng bọn dùng bộ điều khiển từ xa và bát đĩa gắn chíp điện tử.  Thơ khai, thời gian qua thuê nhà trọ tại địa chỉ 104/22/124 Âu Cơ để bạn bè tụ tập đánh bạc, đồng thời làm nghề chở nhân viên nữ đi phục vụ khách tại một số quán karaoke. Cơ quan công an cũng đang điều tra làm rõ hành vi đòi nợ thuê của nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà Thơ. 

Theo tài liệu của CAQ Tây Hồ, vừa qua trên địa bàn quận xuất hiện một nhóm đối tượng dùng xe máy chở từ 4 đến 6 nhân viên nữ, phóng nhanh vượt ẩu gây mất trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trước những dấu hiệu này, CAQ Tây Hồ đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý. Đồng thời rà soát các đối tượng nam giới có biểu hiện “thu phế” của các nữ nhân viên quán karaoke dưới nhiều hình thức. Trong đó, một số đối tượng đã thừa nhận cho nhân viên nữ vay tiền để thu lãi. Thậm chí nhiều đối tượng có thủ đoạn ép nhân viên nữ phải làm cho những nơi do các đối tượng sắp đặt, bố trí và phải trả tiền “phế” hoặc phải “ngủ” cùng bọn chúng để trừ nợ.

Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Tây Hồ cho biết: “Việc kịp thời xử lý nhóm đối tượng trên đã kiềm chế được hoạt động của tội phạm. Mặc dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng qua các tang vật thu được gồm dao kiếm và cách thức sinh hoạt của nhóm đối tượng  này cho thấy tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT”. Vụ việc đang được CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra, xử lý.