Triệt xóa nhóm tội phạm trộm cắp 200 cây vàng

ANTD.VN - Đối tượng Nguyễn Công Hoan (23 tuổi), trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ vào cuối tháng 10 vừa qua vì liên quan đến vụ trộm cắp 200 cây vàng tại một gia đình ở TP Ninh Bình.

Khoảng tháng 9- 2018, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin về vụ trộm cắp vàng của một gia đình tại TP Ninh Bình nên đã khẩn trương điều tra, xác minh.

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Cửu

Cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ Phạm Văn Cửu (32 tuổi), trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Điều tra mở rộng Công an bắt giữ Nguyễn Quang Nguyên (32 tuổi), và Phạm Ngọc Luyện (22 tuổi), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình. Riêng đối tượng Nguyên, Công an tỉnh Ninh Bình đã bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh, do đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh này. Đối tượng Hoan sau đó đã bỏ trốn và  bị cơ quan Công an bắt giữ vào cuối tháng 10 vừa qua.

Theo cơ quan Công an, khi thi hành lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây vàng, 225 lắc tay vàng trắng, 75 triệu đồng, 1 khẩu súng, 3 viên đạn.

Cơ quan Công an tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án, thu hồi tài sản để trả cho bị hại.