Triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh

ANTĐ -Ngày 2-8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng và mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán trái phép chất ma túy là Trần Thị Hằng (SN 1982); Đào Văn Hưng (SN 1985), trú tại phố chợ Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương là vợ chồng “hờ” của nhau.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào khoảng 17h ngày 26-7, các trinh sát phát hiện, bắt giữ một đối tượng có cất giấu ma túy trong người. Từ lời khai của đối tượng này, cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của Hằng và Hưng. Tang vật thu giữ 798 viên nén ma túy tổng hợp, 109 gam ketamine, 57gam ma túy dạng đá, 1 cân tiểu ly cùng số tiền 157 triệu đồng.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của các đối tượng trong vụ án

Khai thác mở rộng, các mũi trinh sát đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm Đào Huy Hoàng (SN 1981), Nguyễn Duy Khánh (SN 1985), Phạm Thùy Dương (SN 1987), trú tại Hải Dương và Trương Quốc Quân (SN 1981), trú tại Hải Phòng, khi nhóm này di chuyển từ Hải Phòng đến Hải Dương để tiêu thụ ma túy. Tang vật thu giữ 500 viên nén ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, phát hiện Hoàng cất giấu 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải,  Khánh cất giấu 1 gói ma túy dạng đá.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh để kiếm lời.