Triệt xóa đường dây ma túy khủng từ Trung Quốc về TP.HCM

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và công an 1 số quận, huyện ở TP.HCM cất lưới chuyên án, triệt xóa 1 đường dây ma túy quy mô buôn ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hiện ban chuyên án bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây buôn ma túy theo lộ trình từ Trung Quốc về Việt Nam do Đỗ Thái Dũng (SN 1991, ở TP Hải Phòng) cầm đầu. Công an còn thu giữ tổng tang vật là hơn 18,5 kg ma túy, 120gr heroin, 99 viên ma túy tổng hợp và hơn 560 triệu đồng.

Trùm ma túy Đỗ Thái Dũng và lượng tang vật khủng mà ban chuyên án thu giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Được biết, đầu tháng 12/2015 phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, cất lưới chuyên án, xóa sổ hoàn toàn đường dây ma túy do bà trùm Lê Thị Kim Ngân (tự Út Gạo, SN 1981, ở quận 10). Quá trình mở rộng điều tra, Ngân khai báo mua ma túy từ đối tượng Dũng có lai lịch như nói trên. Trinh sát tiếp tục đeo bám, phát hiện khi Ngân sa lưới, Dũng không hề nao núng mà tiếp tục phát triển đường dây, do đó phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ban chuyên án xác định, Dũng mua ma túy các loại từ Trung Quốc về cất giữ các tỉnh phía Bắc rồi chuyển vào TP.HCM bán lại cho các đại lý thứ cấp. Các đối tượng làm nhiệm vụ chuyển ma túy từ Bắc vào Nam trong đường dây này là Trần Quang Hưng (SN 1980), Vương Duy Hiển (SN 1979, cùng ở tỉnh Hưng Yên), Võ Xuân Tú (SN 1959, ở TP Hà Nội).

Trong đó Hưng là thầy giáo dạy tiếng Hàn, từng dạy kèm cho cháu của Dũng tại nhà nên quen biết với đối tượng này. Hiển là bạn thân của Hưng. Còn đối tượng Tú có con dâu là bạn với Dũng.

Đầu tháng 1/2016 Dũng giao cho Hưng, Hiển và Tú chuyển 2 chuyến hàng ma túy vào TP.HCM tiêu thụ. Ban chuyên án nắm được thông tin này nên quyết định cất lưới.

Chiều 9/1 theo chỉ đạo của Dũng, Tú mang 1 valy chứa ma túy vào TP.HCM, thuê khách sạn ở đường Tôn Thất Tùng, quận 1 trú ngụ. Sau đó Dũng đến nhận hàng rồi cùng 3 người khác đến nhậu tại nhà hàng ở đường Nguyễn Trãi, quận 1, thì bị trinh sát ập đến bắt giữ cùng tang vật. 3 người đi cùng chỉ khai báo là bạn bè, được Dũng rủ đi ăn uống, hoàn toàn không hay biết gì. Riêng Tú cùng thời điểm vừa rời khách sạn đã bị trinh sát đón đường, khống chế.
Cũng trong chiều 9/1 Hiển chuyển 500gr ma túy từ Hưng Yên vào 1 khách sạn ở đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, giao cho Hưng đang ở đây. Sau đó cả 2 rời khách sạn mang theo lương lớn ma úy đi giao cho 1 đại lý cấp dưới, do Dũng chỉ định. Hưng và Hiển vừa vào 1 quán ăn ở đường Gò Xoài thì bị trinh sát ập đến bắt giữ cùng với tang vật.

Quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án đã khám xét, bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm: Đào Thị Hồng (SN 1962), Lê Thị Bảo Anh (SN 1973) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1973, cùng ở TP.HCM). Đây được xác định là các đại lý cấp dưới chuyên mua ma túy từ trùm Dũng.

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.