Triệt phá tụ điểm mua bán ma túy có vũ khí

(ANTĐ) - Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, tỉnh Nghệ An phát hiện tại một số lán nhỏ trong khu rừng Piêng Chà Lấng, thuộc địa bàn giáp ranh 3 xã biên giới Hạnh Dịch, Nậm Giải và Châu Kim, huyện Quế Phong có một số đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy.

Triệt phá tụ điểm mua bán ma túy có vũ khí

(ANTĐ) - Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, tỉnh Nghệ An phát hiện tại một số lán nhỏ trong khu rừng Piêng Chà Lấng, thuộc địa bàn giáp ranh 3 xã biên giới Hạnh Dịch, Nậm Giải và Châu Kim, huyện Quế Phong có một số đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy.

Nhận được tin báo của nhân dân về các dấu hiệu của một tụ điểm buôn bán ma túy có vũ khí tại địa bàn đơn vị quản lý. Cấp ủy - Chỉ huy Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã xác lập kế hoạch để tiến hành đấu tranh với bọn tội phạm nguy hiểm nhằm làm trong sạch địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Sáng 7-2, tổ công tác Đồn Biên phòng Hạnh Dịch bất ngờ ập vào 2 lán nhỏ tại khu rừng Piêng Chà Lấng. Tại đây, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy của đồn phát hiện trong lán trại có chứa các vật dụng dùng để tiêm chích, sử dụng ma túy như: bao bạc, bơm kim tiêm...

Nhận định các đối tượng sẽ quay lại nên tổ công tác đã quyết định mật phục để bắt các đối tượng. Đúng như dự đoán, khoảng 11h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một số đối tượng đang tiến hành mua bán, trao đổi ma túy.

Các trinh sát dần khép chặt vòng vây và kêu gọi các đối tượng đầu hàng. Một số đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở tháo chạy. Còn một đối tượng ngoan cố chống cự và dùng súng bắn trả về phía lực lượng vây bắt. Thấy đối tượng quá hung hăng và nguy hiểm, các trinh sát buộc phải nổ súng vào phần đùi của đối tượng. Do bị mất quá nhiều máu, đối tượng đã chết trên đường được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 súng AK cùng 7 viên đạn, 4.200.000 đồng, 300 USD và 2 cục nhỏ heroin. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Thạch