Triệt phá sới bạc trong ngôi nhà hoang

ANTD.VN - Trong lúc gần chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trong ngôi nhà hoang, thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào bắt giữ…

Các đối tượng cùng tang vật và hiện trường vụ đánh bạc

Ngày 27-9, CAH Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá ổ bạc, bắt giữ gần chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn thôn Trại Cao, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

Qua công tác nắm tình hình, CAH Đầm Hà phát hiện thời gian gần đây có một số đối tượng tại địa bàn thị trấn Đầm Hà và xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà có biểu hiện hoạt động đánh bạc. Nhóm đối tượng này thường lựa chọn những vị trí vắng người để tổ chức đánh bạc và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự chú ý của người xung quanh.

Sau một thời gian tổ chức trinh sát, hồi 16h ngày 25-9, Công an huyện Đầm Hà đã bắt quả tang 5 đối tượng tham gia đánh bạc tại 1 căn nhà bỏ hoang trong thôn Trại Cao, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

Các đối tượng gồm Đinh Văn Long (SN 1971), Đinh Ngọc Dung (SN 1978), Hà Đăng Huấn (SN 1965) đều trú tại thị trấn Đầm Hà; Bùi Thị Côi (SN 1966), Phạm Thị Hướng (SN 1976) đều trú tại xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

Khi các đối tượng say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa thì bất ngờ lực lượng chức năng ập đến. Thấy vậy, các đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, với sự bố trí, đón lõng của lực lượng công an, nên các đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ số tiền 5,4 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng để đánh bạc (gồm 1 bát sứ, 4 con vị). Hiện cơ quan công an đã tạm giữ 9 chiếc xe máy và số tiền 5,8 triệu đồng thu được trong người các đối tượng.