Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh chuyên dùng dây thép cản truy đuổi của người dân

ANTD.VN - CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cùng với Phòng CSHS CATP Hải Phòng bắt giữ ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh với thủ đoạn gây án hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Ngày 21-8, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của các anh Trần Xuân Thịnh, Nguyễn Hữu Tùng, Đỗ Khắc Dương, Trần Văn Thao, cùng trú tại: Số 19 ngõ 43 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội về việc bị một nhóm đối tượng đột nhập vào trộm cắp 4 chiếc xe máy tại khu trọ số 19 ngõ 43 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cùng ngày, CAP Mai Dịch tiếp tục nhận được đơn của các anh Thân Đức Bình, Lê Đình Linh cùng trú tại số 50B, ngõ 66 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội trình báo về việc bị một nhóm đối tượng dùng kìm cắt khóa, đột nhập vào nhà để xe khu tập thể nêu trên trộm cắp 02 chiếc xe máy.

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết do các đối tượng để lại trong quá trình gây án. Qua khám nghiệm, xác định khi gây án, các đối tượng đã dùng dây thép buộc chặt tất cả các cửa ra vào của các nhà xung quanh để tránh sự phát hiện, bắt giữ của quần chúng nhân dân.

Đội CSHS đã tiến hành rà soát xung quanh hiện trường xác định cả 2 vụ trộm trên đều do một ổ nhóm gồm 5 đối tượng gây ra. Tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát theo hướng của các đối tượng tẩu thoát về hướng đường vành đai 3, Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy nhận định phương thức thủ đoạn gây án trên có khả năng của nhóm đối tượng ở Hải Phòng. Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy đã thông báo đặc điểm hình ảnh đối tượng và vật chứng đến các đội nghiệp vụ của Phòng CSHS, CATP Hải Phòng để phối hợp.

Ngày 22-8, Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ 2 xe máy Wave là vật chứng của vụ trộm cắp tài sản tại số 19 ngõ 43 Doãn Kế Thiện do nhóm đối tượng trên tiêu thụ tại địa bàn TP Hải Phòng. Ngay trong đêm, Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy đã có mặt phối hợp với đội 9 Phòng CSHS - CATP Hải Phòng. Quá trình xác minh thu thập thông tin xác định một số đối tượng trong ổ nhóm trên hiện đang nằm trong chuyên án do Phòng CSHS CATP Hải Phòng xác lập.

Ngày 23-8, Đội CSHS đã phối hợp với Ban chuyên án Phòng CSHS - CATP Hải Phòng tổ chức phá án, bắt giữ được 3 đối tượng Vũ Văn Đại (SN 1987, HK Dư Hàng Kênh – Lê Chân – Hải Phòng), Lê Văn Tưởng (SN 1988), Nguyễn Minh Thành khi bọn chúng đang cùng nhau lẩn trốn tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng và thu giữ được chiếc xe máy SH Mode là vật chứng của các vụ án khác tại Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Tưởng, Đại, Thành khai nhận cùng một số đối tượng quê Bắc Ninh (chưa xác định được nhân thân) đã sử dụng kìm cắt thủy lực cắt khóa cổng đột nhập vào trong dùng vam phá khóa xe máy gây ra 2 vụ trộm cắp tổng số 6 xe máy tại phường Mai Dịch.

Ngay sau khi trộm cắp được số xe máy trên, các đối tượng mang về gửi tại các khu vực cầu Thanh Trì, thị trấn Như Quỳnh và mang đi tiêu thụ tại địa bàn TP Hải Phòng và huyện Đông Triều, Quảng Ninh lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tiếp đó, Đội CSHS tiếp tục phối hợp với đội 9 Phòng CSHS, CATP Hải Phòng bắt giữ đối tượng Bùi Như Toàn trú tại phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng đã cùng các đối tượng Thanh, Đại, Tưởng gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy Exciter tại quận Hải An, TP Hải Phòng.

Qua khai thác mở rộng các đối tượng về nguồn gốc 2 chiếc xe SH thu giữ của Tưởng, Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy tiêp tục phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hải Phòng mở rộng vụ án bắt giữ thêm các đối tượng Bùi Quang Vinh, Phạm Văn Hải, Phạm Hữu Điều, Phùng Văn Kiều về hành vi trộm cắp 2 chiếc xe máy SHmode nêu trên tại quận Hải An và quận Kiến An. Công an quận Cầu Giấy đã bàn giao hồ sơ vụ án trộm cắp xảy ra tại Mai Dịch cho Phòng CSHS, CATP Hải Phòng để điều tra xử lý theo thẩm quyền.