Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh

ANTD.VN - Ngày 10-4, Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng - Phó trưởng Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Quang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hải và Quang cùng chiếc xe trộm cắp 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong quá trình tuần tra đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, tổ công tác CATP Vĩnh Yên tuần tra tại khu vực phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên phát hiện nghi vấn, kiểm tra và làm rõ 2 đối tượng điều khiển xe mô tô Exciter không có chìa khóa, ổ khóa bị cạy phá. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ nhiều chiếc vam phá khóa.

Khai thác tại chỗ, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1994, trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Quang (SN 1998, quê Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận chiếc xe Exciter do trộm cắp được vào ngày 31-3 tại địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Mở rộng điều tra, Hải và Quang khai nhận, trước khi bị bắt còn thực hiện trót lọt gần 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội. Vụ việc đang được CQĐT điều tra làm rõ.