Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm tỉnh ngoài

ANTĐ - 3 tháng gần đây, Công an TP Hà Nội đã tập trung phát hiện, bắt giữ và xử lý một số ổ nhóm tội phạm tỉnh ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố. Tuy số vụ của các nhóm tội phạm này đã giảm, nhưng tính chất phức tạp và nghiêm trọng hơn trước.

Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm tỉnh ngoài ảnh 1

Công an lấy lời khai đối tượng tỉnh ngoài hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Gây án manh động

Người dân phố Hào Nam, Hà Nội còn nhớ cái chết oan ức của nữ chủ quán cà phê số 32A phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. 2 đối tượng quê ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã mua dao nhọn, lập kế hoạch sát hại dã man chủ quán bằng nhiều nhát đâm tại chiếu nghỉ tầng 3, cầu thang nhà G1, phố Hào Nam vào đêm 6-1. 

Ngoài vụ giết người cướp tài sản nêu trên, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn thành phố đã liên tiếp xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản với tính chất manh động, liều lĩnh và tội phạm đều là người tỉnh ngoài. Ngày 1-2 vừa qua, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can, tạm giam Vũ Văn Quyết (SN 1993, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Khắc Thu (SN 1993, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) can tội cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 23-1, các đối tượng này rủ nhau lang thang bằng xe máy tại đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phát hiện một cô gái đi bộ trên vỉa hè, tay cầm điện thoại di động. Tâm đã điều khiển xe máy áp sát cô gái, để Quyết cướp giật chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, bị hại đã nhanh trí túm chặt tay tên cướp kéo lại khiến đối tượng này bị ngã. Nhờ sự hỗ trợ của người dân xung quanh, cô gái dũng cảm đã bắt được tên cướp giao cho CAP Trung Văn xử lý.

Hai tuần sau, tại đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cũng xảy ra vụ cướp giật tài sản của một phụ nữ đi bộ. Tội phạm đã điều khiển xe máy áp sát người phụ nữ nói trên để cướp giật chiếc túi xách bên trong có 11 triệu đồng và chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A5 trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. 

Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm tỉnh ngoài ảnh 2

Hiện trường 1 vụ án mạng do đối tượng tỉnh ngoài gây ra

Không thể chủ quan

Ngoài các vụ án nêu trên, ngày 5-1, tại quận Bắc Từ Liêm xảy ra vụ cướp tài sản do đối tượng ở tỉnh Thái Bình gây ra. Ngày 9-1, CAQ Long Biên phát hiện và bắt nhóm tội phạm quê ở các tỉnh Nghệ An và Phú Thọ. Ngày 19-1, CAQ Tây Hồ đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng quê ở các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh và Gia Lai đã gây ra các vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật…

Trung tá Nguyễn Quang Hội, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết: “Công tác đấu tranh, phòng ngừa hoạt động của tội phạm tỉnh ngoài trên địa bàn thành phố cho thấy, các đối tượng phạm tội có sự liên kết chặt chẽ với nhau và trước khi gây án đều có sự bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng về cách thức cũng như ý đồ phạm tội. Chúng có thể là cùng quê hoặc ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thông qua mạng xã hội làm quen rồi tụ tập lại. Mục đích của chúng là để kiếm tiền ăn chơi, sống lang thang theo kiểu bầy đàn”. 

Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự nói chung, phòng ngừa hoạt động của tội phạm tỉnh ngoài nói riêng đang được CATP Hà Nội tập trung thực hiện có hiệu quả. Nhiều ổ nhóm tội phạm tỉnh ngoài đã bị triệt phá. Trong những tháng đầu năm 2016, lực lượng CSHS - CATP đã phát hiện, triệt phá 187 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 514 đối tượng các loại và theo phân tích, hơn một nửa số đối tượng phạm tội là người tỉnh ngoài.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, mặc dù nhiều ổ nhóm tội phạm tỉnh ngoài đã được CATP tấn công triệt phá, nhưng không thể chủ quan vì hoạt động của loại tội phạm này luôn diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, các đơn vị công an cơ sở cần tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp nắm chắc địa bàn, đối tượng, nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các loại tin báo tố giác tội phạm.

Các đơn vị  như CSHS, CSCĐ, Cảnh sát QLHC về TTXH tăng cường phối hợp kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” về ANTT, nơi cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn và các khu vực tập trung nhiều người lao động thời vụ… để phát hiện, bắt giữ các đối tượng ngoại tỉnh trốn truy nã, hoặc có biểu hiện tụ tập hoạt động phạm tội.

“Phòng CSHS đang mở rộng các vụ án nhằm triệt tận gốc mầm mống của loại tội phạm này trên địa bàn thành phố”, Đại tá Dương Văn Giáp nói.