Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua điện thoại

ANTD.VN -Để qua mắt cơ quan chức năng, mọi hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề của đường dây do Hùng cầm đầu đều thực hiện giao dịch qua điện thoại.

Ngày 4-1-2019, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Xuân Hùng (SN 1973) trú tại xóm Ngọc Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, cùng 6 bị can khác về hành vi đánh bạc.

Theo đó, từ tháng 6-2018, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô liên huyện. Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án 128B để đấu tranh triệt phá đường dây này.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua điện thoại ảnh 16 đối tượng là "đàn em" trong đường dây đánh bạc của Hùng

 Qua sàng lọc, xác minh, ban chuyên án phát hiện Nguyễn Xuân Hùng (SN 1973) trú tại xóm Ngọc Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, cầm đầu đường dây này. Sau khi theo dõi và thu thập đủ chứng cứ, ban chuyên án bắt giữ Hùng cùng 6 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1992); Lê Văn Sơn (SN 1995) cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Vũ Lê Tiến (SN 1989); Lê Thị Hoa (SN 1977); Nguyễn Thị Trầm (1974); Nguyễn Duy Trinh cùng trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề của mình. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây này không trực tiếp ghi lô đề mà hoạt động qua điện thoại.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua điện thoại ảnh 2

Để qua mắt công an, Hùng điều khiển đường dây đánh bạc qua điện thoại

Nhóm này liên kết với nhau bằng phần mềm được cài đặt trên chiếc điện thoại cá nhân của mình. Khi các con bạc nhắn tin qua điện thoại, phần mềm này nhận tin nhắn và tự động trả lời. Khi có kết quả xổ số, phần mềm này sẽ tự tính toán, gửi tin nhắn kết quả thắng thua. Còn các “đại lý” sẽ tổng hợp số lô, đề của khách lẻ rồi gửi tin nhắn cho Hùng và nhận tiền hoa hồng.

Mỗi ngày đường dây này thu lãi số tiền lên đến cả trăm triệu đồng chưa kể tiền thắng thua. Trong thời gian đường dây này hoạt đông đến nay, số tiền mà chúng đánh bạc có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với các đối tượng này. Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.