TP.HCM:

Triệt phá băng trộm cây cảnh giá nghìn USD

ANTĐ - Nhóm trộm toàn những đối tượng thuộc thế hệ 9X đột nhập vào các gia đình giàu có trộm cây cảnh có giá ngàn đô.
Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, vừa khám phá, bắt giữ 1 băng nhóm trộm, tiêu thụ cây cảnh có giá trị. Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Đặng Quang Minh (tự Tý, SN 1994), Nguyễn Minh Quang (SN 1987), Lý Hồng Thịnh (tự Bò, SN 1996), Lý Hải Hồ (SN 1968), Nguyễn Ngọc Cần (tự Đen, SN 1987,) và Lê Văn Quý (SN 1989, cùng trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 
Triệt phá băng trộm cây cảnh giá nghìn USD ảnh 1
Nhóm trộm 9X bị bắt giữ tại cơ quan công an

Hiện cơ quan công an đang truy xét 2 thành viên khác của nhóm trộm là Trần Minh Hoài (SN 1994) và Nguyễn Như Phong (SN 1993, cùng trú huyện Hóc Môn).
Bước đầu tại cơ quan công an, Minh, Quang và Thịnh khai, rạng sáng 20/6 chúng đột nhập vào khuôn viên nhà của ông H.V.Đ (SN 1957) ở quốc lộ 13 thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức trộm lấy 5 cây vạn niên tùng rồi mang về nhà Minh cất giấu. Trước đó nhóm này có rủ Minh đi trộm nhưng vì lý do khách quan nên Minh không đi. Tuy nhiên khi biết đồng bọn trộm được 5 cây vạn niên tùng, Minh thương lượng, mua lại 5 cây cảnh này với giá 4 triệu đồng. 
Triệt phá băng trộm cây cảnh giá nghìn USD ảnh 2
Đối tượng Lý Hải Hồ - kẻ thu mua 5 cây vạn niên tùng của nhóm trộm

Sau đó Minh bán sang tay 5 cây cảnh cho Hồ với giá 8 triệu đồng. Phần Hồ bán được 1 cây cho 1 người khác lấy 4,3 triệu đồng; 4 cây còn lại Hồ mang về 1 vườn cảnh ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gửi chăm sóc, chờ tìm mối bán. 
Ông Đ sau khi mất cây cảnh đã cùng người thân truy tìm và cuối cùng phát hiện ra 4/5 chậu cảnh của mình vừa mất ở vườn cảnh tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nên báo cơ quan công an, từ đó băng trộm và tiêu thụ cây cảnh bị bắt.
Ngoài vụ trên nhóm đối tượng còn khai nhận, rạng sáng 21/6 nhóm 5 đối tượng gồm: Minh, Quang, Thịnh, Hoài và Phong đã đột nhập trộm 1 cây linh sam hơn 30 năm tuổi, có giá khoảng 1.700 USD của gia đình bà Đào Thị O (SN 1948) ở quốc lộ 1A thuộc khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12 rồi đem về nhà Minh cất giấu. Thông qua đối tượng Cần, nhóm trộm bán cây linh sam cho đối tượng Quý lấy 2,4 triệu đồng. 
Triệt phá băng trộm cây cảnh giá nghìn USD ảnh 3
Cây linh sam có giá khoảng 1.700 USD

Quý mang cây đem cất giấu tại nhà người thân ở xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Mới đây khi hay tin nhóm tộm cây cảnh sa lưới, Quý đã đến công an quận Thủ Đức tình diện và giao nộp cây linh sam.
Hiện công an quận Thủ Đức, TP.HCM nghi vấn băng nhóm trên có thể gây ra nhiệu vụ trộm cây cảnh có giá trị khác, nên hiện đang mở rộng điều tra.