TP.HCM:

Triệt phá băng nhóm phụ nữ và trẻ em dàn cảnh móc túi ở đường hoa

ANTD.VN - Băng nhóm chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, quê gốc Khánh Hòa và dịp tết này vào TP.HCM tìm đến đường hoa Nguyễn Huệ để kiếm sống bằng nghề... dàn cản móc túi.

Băng nhóm nói trên đang bị Công an quận 1 tạm giữ để điều tra. Theo đó băng nhóm này gồm: Trần Thị Minh Nguyệt (SN 1974), Trần Thị Thúy Phượng (SN 1982), Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1990) cùng 2 đứa bé 13 và 9 tuổi, đều ngụ tỉnh Khánh Hòa.

Nhóm 3 phụ nữ cùng 2 trẻ em bị tạm giữ để điều tra

Trước đó, đêm 26/1 trinh sát Công an quận 1 khi làm nhiệm vụ ở đường hoa Nguyễn Huệ đã phát hiện 1 nhóm gồm 3 phụ nữ và 2 trẻ em có hành tung nghi vấn nên tiến hành đeo bám, theo dõi. Khi xác định đây là băng nhóm dàn cảnh móc túi thì trinh sát tiếp cận, mời tất cả về cơ quan Công an để làm việc.

Công an thu giữ trong người các đối tượng có nhiều ĐTDĐ đắt tiền, nhiều tiền mặt, túi xách và giấy tờ tùy thân của 1 số người, trong đó có du khách nước ngoài. Tuy nhiên, nhóm đối tượng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tài sản lẫn giấy tờ.

Số tài sản Công an thu giữ

Công an xác định đây là băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi người dân, du khách tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ. Nhóm này từ Khánh Hòa vào TP.HCM để "kiếm ăn" dịp tết.

Chúng sử dụng trẻ em nhằm dễ dàng thực hiện hành vi, không gây chú ý và đối phó với lực lượng Công an. Hiện Công an đề nghị những ai là nạn nhân sớm trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Được biết, trong dịp tết Đinh Dậu 2017, lực lượng Công an TP.HCM nói chung và Công an quận 1 huy động tối đa lực lượng xuống đường tuần tra, kiếm soát, vừa công khai kết hợp với mật phục, hóa trang để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân vui chơi tết.

Trong đó, Công an chú trọng vào những khu vực vui chơi, giải trí đông người mà khả năng là các băng nhóm móc túi chuyên nghiệp trà trộn, thực hiện màn dàn cảnh chen lấn để trộm cắp, cướp giật...