Tràn lan vi phạm mũ bảo hiểm

(ANTĐ) - Dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Thùy-Phó Giám đốc CATP Hà Nội, nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình xử lý người ngồi trên mô tô, xe máy vi phạm không đội mũ bảo hiểm đã được CATP Hà Nội thẳng thắn mổ xẻ, qua đó tìm giải pháp triển khai hiệu quả vào sáng qua 5-4, tại buổi tổng kết 1 tháng thực hiện Kế hoạch số 16.

Tràn lan vi phạm mũ bảo hiểm

(ANTĐ) - Dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Thùy-Phó Giám đốc CATP Hà Nội, nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình xử lý người ngồi trên mô tô, xe máy vi phạm không đội mũ bảo hiểm đã được CATP Hà Nội thẳng thắn mổ xẻ, qua đó tìm giải pháp triển khai hiệu quả vào sáng qua 5-4, tại buổi tổng kết 1 tháng thực hiện Kế hoạch số 16.

Đánh giá của CATP, mặc dù các phòng nghiệp vụ trong đó chủ công là CSGT, CSCĐ, CSTT và sự vào cuộc đồng bộ của công an các quận, huyện trên toàn thành phố, song tình trạng người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm vẫn còn nhiều.

Số vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm vẫn tập trung 70% vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên
Số vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm vẫn tập trung 70% vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên

Kết quả xử lý vi phạm cao nhưng vào những giờ cao điểm, đông phương tiện tham gia giao thông cũng như những tuyến đường liên huyện, liên xã, vi phạm này là rất phổ biến. Ở nhiều nơi, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, lực lượng cơ sở còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả cao. Nhiều đối tượng vi phạm tập trung vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đã có những hành vi chống đối, cản trở quá trình tuần tra, xử lý của các lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Đặc biệt, từ giữa tháng 3 đến nay, do lực lượng ở nhiều nơi mỏng đã để tái diễn tình trạng người ngồi trên mô tô, xe máy “đầu trần” trên phố. Trong tháng 3, CATP Hà Nội đã gửi gần 10.000 thông báo về nơi cư trú của người vi phạm theo Thông tư 38 nhưng đến nay chỉ có 125 thông báo phản hồi, chiếm chưa tới 1,4% số thông báo được gửi đi. Cùng với việc tăng cường siết chặt các biện pháp tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, Đại tá Trần Thùy cũng chỉ đạo các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn với những cơ quan chức năng và đặc biệt là các trường học để giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành Luật Giao thông.

Hiện nay, liên ngành CATP Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đang phối hợp công tác tuyên truyền, xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông thí điểm ở 5 trường THPT. Bước đầu cho thấy những kết quả tích cực. Trong thời gian tới liên ngành sẽ nhân rộng ra các trường học trên toàn thành phố.

Thống kê của CATP Hà Nội, trong tháng 3 đã kiểm tra, xử lý 73.901 trường hợp vi phạm, so với tháng liền kề trước đó số vi phạm bị xử lý tăng 110%. 5.886 mô tô, xe máy và 5.013 bộ giấy tờ của người vi phạm cũng bị cơ quan công an tạm giữ. Ngoài 14 vụ chống người thi hành công vụ, trên toàn thành phố còn xảy ra 32 vụ TNGT làm chết 34 người và 6 người bị thương.

Hoàng Phong