Trấn áp mạnh tội phạm vùng ven đô

ANTD.VN - Tội phạm hoạt động không có địa giới hành chính, phạm tội ở bất cứ đâu và việc thường xuyên bám sát địa bàn, làm tốt công tác trinh sát của CAH Phúc Thọ, Hà Nội đã từng bước kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và các loại tội phạm khác…

Sau thời gian trinh sát, CAH Phúc Thọ xác lập chuyên án, bắt giữ đối tượng nuôi nhốt nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

Đó là nhận định của Thượng tá Hoàng Ngọc Cương, Phó trưởng CAH Phúc Thọ, khi chia sẻ với phóng viên Báo ANTĐ. Thượng tá Hoàng Ngọc Cương thông tin: "Thực hiện nghiêm túc kế hoạch “Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019”, CAH Phúc Thọ đã xây dựng và triển khai ngay kế hoạch, khám phá được một số vụ án điểm.

Liên tiếp lập công

Sau một thời gian trinh sát và làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy CAH Phúc Thọ phát hiện tại địa bàn xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ có đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1969, ở cụm 11) có biểu hiện nghi vấn nuôi nhốt các cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 17-12-2018, Ban chỉ huy CAH Phúc Thọ quyết định phá án và tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Bình đang nuôi nhốt gần một chục cá thể động vật (gồm 6 cá thể rắn sống và 1 cá thể rùa). Các cá thể rắn và rùa thu giữ của Bình thuộc danh mục loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cũng trong những ngày đầu thực hiện cao điểm, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy CAH Phúc Thọ làm nhiệm vụ tuần tra tại xã Ngọc Tảo, đã phát hiện, bắt quả tang Phí Văn Đức (SN 1971, trú tại cụm 2, xã Ngọc Tảo) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Văn Tiến (SN 1983, ở thị trấn Phúc Thọ) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, ở phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Lực lượng Công an thu giữ của Phí Văn Đức 5 gói nilon chứa chất bột màu trắng, qua giám định là heroin, có tổng trọng lượng 15,345gam; thu của Dũng và Tiến 2 gói nilon chứa tinh bột màu trắng, qua giám định là heroin có trọng lượng 0,203 gam.

Căn cứ tài liệu thu thập và lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT - CAH Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phí Văn Đức để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; còn Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Dũng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tiếp đến, khoảng 20h ngày 19-12-2018, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy CAH Phúc Thọ phối hợp với công an xã Tích Giang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực nghĩa trang Đồi Nhi (thuộc cụm 1, xã Tích Giang), phát hiện bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1986, ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng Đỗ Văn Hải (SN 1990, ở xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ).

Nhiều vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị CAH Phúc Thọ triệt phá trong thời gian đầu thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, giữ bình yên cho địa bàn

Tổ công tác thu giữ của các đối tượng 1 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (qua giám định là ma túy đá Methamphitamine có trọng lượng 0,091 gam) cùng một số tang vật khác.

Thế trận khép kín

Chỉ huy CAH Phúc Thọ nhận định, địa bàn huyện giáp ranh với thị xã Sơn Tây và các huyện Đan Phượng, Thạch Thất… (Hà Nội) và một số huyện của tỉnh Vĩnh Phúc. Tội phạm hoạt động không có địa giới hành chính, phạm tội ở bất cứ đâu và đây cũng là địa bàn để tội phạm dễ bề hoạt động.

CAH Phúc Thọ tuần tra cơ động, đảm bảo ANTT vùng giáp ranh

Nắm được tình hình trên, chỉ huy CAH Phúc Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Theo Đại úy Trần Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy CAH Phúc Thọ, để phát huy hiệu quả công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, các đội nghiệp vụ của CAH đã chủ động xây dựng nhiều mô hình liên kết, phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời nắm thông tin và xử lý tình huống không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy CAH Phúc Thọ đã triệt phá một số vụ án, trong đó nổi lên chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bình có hành vi nuôi nhốt trái phép một số cá thể động vật hoang dã, quý hiếm. Ngoài ra, đội còn khám phá, bắt giữ một số vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Trước đây, trên địa bàn huyện Phúc Thọ có một số hộ gia đình, cơ sở nuôi nhốt động vật như gấu (để lấy mật) và rắn… Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng siết chặt quản lý, mạnh tay xử lý, tình trạng này gần như không còn. Mặc dù vậy, vì hám lợi nên vẫn còn một số cá nhân lén lút hoạt động”, Đại úy Trần Mạnh Tiến chia sẻ.

Trao đổi với Đại úy Tô Xuân Hải, Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy CAH Phúc Thọ, chúng tôi được biết ngoài công tác trinh sát, bám sát địa bàn thì việc tuyên truyền pháp luật cũng được CAH Phúc Thọ trú trọng, đặc biệt là công tác phối hợp, chủ động dự báo, nắm và đánh giá tình hình để đưa ra biện pháp phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, CAH đã tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, do vậy đã từng bước kéo giảm tội phạm, giữ gìn bình yên thôn xóm.