Trả giá bằng 15 năm tù vì lòng tham

(ANTĐ) - Theo cơ quan công tố, 10h20 ngày 10-9-2010 tại khu vực khu công nghiệp Sài Đồng thuộc phường Sài Đồng, quận Long Biên, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Long Biên thấy 2 đối tượng đi xe máy BKS: 30L7-3220 có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra và phát hiện phụ nữ ngồi sau giấu 5 gói heroin nên đã đưa về trụ sở để làm rõ.

Trả giá bằng 15 năm tù vì lòng tham

(ANTĐ) - Theo cơ quan công tố, 10h20 ngày 10-9-2010 tại khu vực khu công nghiệp Sài Đồng thuộc phường Sài Đồng, quận Long Biên, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Long Biên thấy 2 đối tượng đi xe máy BKS: 30L7-3220 có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra và phát hiện phụ nữ ngồi sau giấu 5 gói heroin nên đã đưa về trụ sở để làm rõ.

Bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Tại CQĐT, các đối tượng trên khai Trần Việt Lợi và Nguyễn Thị Hậu (SN 1962, trú tại số 43B ngõ 101 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) là hai vợ chồng. Điều đặc biệt, Trần Việt Lợi không hề hay biết vợ mình đang mang trong người số lượng heroin trên.

Trong ngày, CQĐT đã nhanh chóng khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hậu tiếp tục thu giữ 18 gói heroin cùng với 1 chiếc cân tiểu ly. Cơ quan chức năng đã công bố bản giám định cho thấy, tổng số 5 gói heroin mà Nguyễn Thị Hậu cầm theo người có trọng lượng 6,909 gam còn 18 gói heroin ở nhà có trọng lượng 29,996 gam, tổng cộng số ma túy bắt giữ được là 36,905 gam.

Tại CQĐT, Nguyễn Thị Hậu khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền chi tiêu nên Hậu đã nảy sinh ý định mua heroin về chia nhỏ để bán kiếm lời. 21h ngày 9-9-2010, Hậu đã đến đường Lê Thanh Nghị (đoạn đối diện cổng công viên Thống Nhất phía đường Đại Cồ Việt) mua của một người đàn ông khoảng 40 tuổi (không quen biết) 1 cục heroin với giá 18,5 triệu đồng về nhà dùng cân tiểu ly chia thành 23 gói nhỏ bán với giá 1 triệu đồng/gói.

Tối hôm đó, Hậu nhờ chồng lấy xe máy đèo sang Gia Lâm mang theo 5 gói trong người, vừa đến khu vực trên thì bị bắt giữ. Chiếc xe máy bị bắt giữ cùng Hậu được xác định là của Trần Việt Lợi dùng làm “xe ôm”, nuôi hai con ăn học nên CQĐT đã trao trả cho Lợi. Còn đối với đối tượng bán ma túy cho Hậu do không xác định được tên tuổi và lai lịch CQĐT không có điều kiện xác minh làm rõ. Trên cơ sở hành vi phạm tội trên, VKSND thành phố đã truy tố Nguyễn Thị Hậu với tội danh mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 3, Điều 194 - BLHS.

Ngày 21-2, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hậu với tội danh trên. Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Hậu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hậu mức án 15 năm tù giam (mức thấp nhất trong khung hình phạt), đồng thời phạt bị cáo 10 triệu đồng theo quy định.

Nguyễn Thủy