TP.HCM: Mẹ sát hại con rồi tự sát bất thành

ANTĐ - Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra nghi án mẹ sát hại con rồi tự sát xảy ra hôm nay, 17-10.

Theo thông tin ban đầu, trưa 17/10 người dân tại ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM phát hiện tại ngôi nhà ở địa phương, có người phụ nữ dùng dây điện treo cổ tự vẫn tại nhà.

Khi người dân ập vào thì phát hiện người phụ nữ, xác định là Nguyễn Thị Hoài An (SN 1988, ngụ quận Bình Tân, tạm trú huyện Nhà Bè) đang treo cổ nên ứng cứu kịp thời. Cạnh đó người dân còn phát hiện 1 bé gái nằm bất động.

TP.HCM: Mẹ sát hại con rồi tự sát bất thành ảnh 1

Sau khi hồi tỉnh tại bệnh viện, bà An khai nhận đã sát hại con rồi tự vẫn tại nhà

Cả 2 người mà người dân cho rằng 2 mẹ con, đã được người dân chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tuy nhiên bé gái đã tử vong, còn người mẹ được cứu kịp thời, và được chuyển lên bệnh viện 115 để cấp cứu.

Bé gái bị tử vong xác định là cháu Phạm Nguyễn Anh Thư (1 tuổi), là con của bà An.

Khi hồi tỉnh bà An khai báo, đã dùng gối chèn váo mặt con làm bé gài này tử vong. Sau đó bà treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Ông Phạm Nhận T (SN 1991, là chồng bà An) cho biết, ông làm thợ hồ ở 1 công trình tại Q.6. Trước khi xảy ra vụ việc ông có về thăm vợ con.

Người chồng này xác nhận, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với vợ trong thời gian gần đây. Ông cũng không hiểu vì sao vợ ông lại hành động như vậy.

Hiện công an quận 6, TP.HCM đang điều tra, làm rõ.