TP. HCM: Bắt nghi can người Malaysia sát hại bạn Mỹ tại khách sạn

ANTĐ - Công an TP.HCM cho biết, vừa khám phá nhanh 1 vụ án giết người mà hung thủ gây án và nạn nhân đều là công dân nước ngoài.

Nghi can bị bắt giữ là Chuah Chowfay (SN 1985, quốc tịch Malaysia). Đối tượng này từng có tiền án 3 năm tù về tội "lưu hành các giấy tờ có giấy giả khác" và mãn hạn tù năm 2013. Còn nạn nhân bị sát hại là ông K.A (SN 1970, quốc tịch Mỹ, đều lưu trú quận 5).

Nghi can Chuah Chowfay bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, Chuah Chowfay thuê phòng ở tại khách sạn Đ.Đ đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Khoảng 17h45 chiều 21/5, Chuah Chowfay đến khách sạn V.L, đường Trần Phú, phường 7, quận 5 để thăm bạn, là ông K.A đang thuê phòng lưu trú tại đây. Do Chuah Chowfay thường đến đây nên nhân viên khách sạn đồng ý cho lên phòng mà không giữ giấy tờ.

Tại phòng, trong lúc trò chuyện ông K.A hỏi mượn tiền Chuah Chowfay để mua vé  máy bay cuối tháng 5/2015 về lại Mỹ. Tuy nhiên Chuah Chowfay không cho và nói rằng để dành tiền đi tìm vợ vì mới ra tù không biết vợ ở đâu.

Theo Chuah Chowfay khai, lúc này ông K.A có nói xúc phạm, cụ thể ông này nói những người như vợ của Chuah Chowfay chỉ biết tiền, không chung thuỷ. Ngay lập tức hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt.

Khi giằng co, ông K.A nhặt con dao rọc giấy có trên bàn trong phòng tấn công. Nhưng Chuah Chowfay giật được con dao, đâm một nhát ngay cổ làm ông K.A gục tại chỗ. Thấy bạn bất động, Chuah Chowfay hoảng sợ vội cởi quần áo dính máu ra, lấy quần áo của ông K.A mặc vào rời khỏi khách sạn.

Sau đó Chuah Chowfay đã đón taxi ra cửa hàng mua quần áo mới thay vào và đi vứt con dao gây án ở cầu Nguyễn Tri Phương. Trở về khách sạn nơi thuê phong lưu trú, Chuah Chowfay thu dọn nhanh hành lý rồi qua quận 8 thuê phòng ở một khách sạn khác ẩn náu.

Được biết khi Chuah Chowfay rời khỏi khách sạn với dáng vẻ khả nghi, nhân viên đã lên kiểm tra phòng thì hốt hoảng khi phát hiện ông K.A đã tử vong. Vào cuộc điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là qua hệ thống camera khách sạn, công an xác định nghi can số 1 là Chuah Chowfay nhưng hiện đã bỏ trốn. Nghi vấn nghi can này sẽ nhanh chóng rời khỏi Việt Nam bằng đường bộ hay đường hàng không nên công an TP.HCM đã có thông báo về thông tin tên tuổi, đặc điểm nhân dạng, số hộ chiếu... của Chua Chowfay đến nhiều cơ quan chức năng để đề nghị phối hợp bắt giữ.

Theo đó chiều 22/5, Chuah Choway đi xe khách lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để đi sang Campuchia. Khi Chuah Chowfay làm thủ tục thì cán bộ của trạm kiểm soát của đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện nghi can này và tiến hành câu lưu để làm việc.

Trong đêm 22/5 tổ công của công an TP.HCM đã có mặt phối hợp với Bộ đội Biên phòng, công an địa phương tiến hành bắt giữ Chuah Chowfay theo đúng các trình tự quy định pháp luật. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Chuah Chowfay đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên.