Tinh vi những thủ đoạn tội phạm nước ngoài gây án

ANTD.VN - Thủ đoạn gây án của các đối tượng phạm tội là người nước ngoài ở Việt Nam rất tinh vi. Tuy nhiên, bằng sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều băng, ổ nhóm tội phạm là người nước ngoài gây án... 

Quận Hoàn Kiếm là điểm đến không thể thiếu của các du khách trong và ngoài nước mỗi khi đặt chân đến Thủ đô. Chính vì lẽ đó, công tác phòng ngừa, đảm bảo ANTT không chỉ được CAQ Hoàn Kiếm mà các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội quan tâm đặc biệt.

Nhập cảnh vào Việt Nam để trộm cắp

Sáng ngày 6-1, bà Shimoyama Mase du khách người Nhật Bản đang ngồi ăn sáng tại tầng 1 của một khách sạn trên phố Lý Thường Kiệt, đã phát hiện chiếc túi xách để sau lưng “không cánh mà bay”. Theo trình báo của bị hại, trong túi xách này có gần 2 triệu đồng, 30.000 Yên Nhật và điện thoại cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, thông tin này đã được CAQ Hoàn Kiếm báo cáo Giám đốc CATP, đồng thời khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Cùng với sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của CAQ Hoàn Kiếm còn có sự phối hợp hiệu quả của Phòng CSHS - CATP cũng như các đơn vị khác trong việc thu thập tài liệu, rà soát hiện trường.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện có 2 đối tượng người nước ngoài đã trộm cắp túi xách của bà Mase. Những địa điểm nơi có người nước ngoài lưu trú, hay ăn sáng, du lịch trên địa bàn đều được các trinh sát rà soát kỹ càng.

Hai đối tượng David và Julio bị CAQ Hoàn Kiếm và các lực lượng phối hợp bắt giữ

Cho đến 7h sáng ngày 7-1, CAQ Hoàn Kiếm phát hiện một đối tượng nghi vấn xuất hiện tại phòng ăn sáng của một khách sạn trên địa bàn, đã mời về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, vị du khách này thừa nhận chính là “tác giả” của màn trộm cắp chiếc túi xách. Danh tính của đối tượng được làm rõ là David (SN 1969, quốc tịch Peru) và đồng bọn của David là Juan Julio (SN 1955). Khi lực lượng Công an ập vào khách sạn nơi đối tượng còn lại đang lưu trú thì Julio đã trả phòng, rời đi từ trước đó.

Nhận định đối tượng biết đồng bọn bị bắt giữ nên đang tìm đường chạy trốn, CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội... bắt giữ Julio khi đối tượng này đang ở Sân bay Quốc tế Nội Bài, chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay rời Việt Nam. Julio khai nếu cơ quan Công an đến chậm vài phút thì đối tượng đã di chuyển vào TP Hồ Chí Minh trước khi sang Campuchia để trốn về nước. Cả hai nhanh chóng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Gần 1 tỷ đồng cùng tang vật gây án của hai đối tượng đã bị CAQ Hoàn Kiếm thu giữ. Thông tin với PV, chỉ huy Đội CSHS - CAQ Hoàn Kiếm cho biết: Qua khai thác hai đối tượng trên còn khai nhận đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam để trộm cắp tài sản. Cũng với thủ đoạn trên, cả hai đã nhiều lần trộm cắp tài sản của người nước ngoài tại các khu vực ăn sáng ở khách sạn. 

Phối hợp chặt, triển khai nhanh

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, góp sức đắc lực cho việc phát hiện, bắt giữ hai đối tượng trên còn có sự vào cuộc hiệu quả của CAP Tràng Tiền cũng như lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ các khách sạn trên địa bàn.

với vị trí là trung tâm hành chính, chính trị, thương mại và du lịch của Thủ đô, Hoàn Kiếm tập trung người nước ngoài và du khách ở trong nước đến rất đông. Lợi dụng khách du lịch, nhiều đối tượng đã có những hành vi xâm phạm đến tài sản của người nước ngoài và khách du lịch...

Kế hoạch 172 của CAQ Hoàn Kiếm là một bước tiếp nối, nâng cao hơn so với những kế hoạch phòng chống tội phạm gây án có yếu tố nước ngoài trên địa bàn. Việc triển khai kế hoạch đã đạt được nhiều kết quả cao.

Phân tích kỹ hơn về phương thức, thủ đoạn gây án của các đối tượng, Trung tá Nguyễn Quang Hội, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết: Có hai dạng tội phạm liên quan đến người nước ngoài, đó là các đối tượng phạm pháp trong nước gây án và ngược lại.

Nhiều băng ổ nhóm tội phạm người nước ngoài gây án đã bị CATP Hà Nội bắt giữ trong thời gian qua

Trộm cắp tài sản của người nước ngoài trong các cơ sở lưu trú; trộm cắp tài sản của người nước ngoài khi đi chuyển trên đường phố, cướp giật tài sản, hoặc các đối tượng lợi dụng công việc như đánh giầy, buôn bán nâng giá, chèo kéo khách mua hàng...gây phản cảm, vi phạm pháp luật.

Riêng các đối tượng là người nước ngoài lợi dụng con đường du lịch vào Việt Nam để hoạt động phạm tội thường rất tinh vi, xảo quyệt, chủ yếu tập trung vào 4 loại: Trộm cắp trong cơ sở lưu trú, trộm cắp tài sản của người Việt Nam nổi bật là thủ đoạn đi thành từng nhóm chọc thủng lốp xe ô tô để trộm cắp tài sản, hoặc trộm cắp tài sản bằng công nghệ cao, trộm cắp tại các cơ sở kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc cũng như sử dụng tiền giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thống kê của đơn vị cho thấy, từ ngày 14-8 đến 14-12-2017, trên địa bàn quận đã xảy ra 11 vụ việc có yếu tố nước ngoài. Tất cả những vụ việc này đều đã được CAQ Hoàn Kiếm giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý, riêng công tác giải quyết số đối tượng có hành vi đeo bám, chèo kéo bán hàng rong cho du khách, người nước ngoài, CAQ Hoàn Kiếm đã xử lý rất quyết liệt. Trong khoảng thời gian trên, CAQ Hoàn Kiếm đã bắt giữ và xử lý hành chính 86 lượt đối tượng vi phạm; cụ thể 13 lượt đối tượng đánh giầy, 38 lượt đối tượng bàn hoa quả, 26 đối tượng bán hàng rong và nhiều đối tượng lái "xe ôm", xích lô vi phạm.

Bên cạnh đó, các lực lượng của CAQ Hoàn Kiếm đã kiểm soát hành chính, quét vét, xử lý 17 lượt đối tượng có biểu hiện hoạt động xâm hại đến sức khỏe của người nước ngoài trong khu vực phố cổ.