Tỉnh lại sau khi bị đánh ngất, tiếp tục dùng dao "chiến" đối phương

ANTD.VN - Bị đập phích nước vào đầu ngất lịm, nhưng ngay sau khi hồi tỉnh Toản tiếp tục lấy dao chém đối phương.

Theo đơn kháng cáo của các bị cáo, ngày 3-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Toản (SN 1983) và Đỗ Văn Phương (SN 1978), đều trú ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội cùng về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 104-BLHS.

Và khép lại vụ án này, HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo khi giảm cho Đỗ Văn Phương từ 15 tháng tù xuống còn 9 tháng tù và giữ nguyên mức án 60 tháng tù đối với Nguyễn Văn Toản, theo đúng tội danh cấp tòa sơ thẩm xác định.

Bản án sơ thẩm cùng diễn biến phiên xử phúc thẩm cho thấy, tối 11-8-2015, Đỗ Văn Phương cùng Nguyễn Văn Hòa (SN 1995), Vương Văn Hùng (SN 1991), đều trú cùng xã Ngọc Mỹ rủ nhau đến hát karaoke tại một quán ở địa phương.   

Nguyễn Văn Toản (đứng) và Đỗ Văn Phương tại phiên tòa phúc thẩm

Cùng thời điểm, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1974, anh trai Toản) cũng đến quán karaoke chơi. Do quen biết nhau nên trong khi Phương, Hòa vào phòng hát trước thì Hùng vẫn nán lại bên ngoài nói chuyện với anh em Toản.

Khi quay ra ngoài giục Hùng vào phòng hát karaoke thì Phương và Toản xảy ra cự cãi. Sẵn chiếc cốc thủy tinh ở trên bàn, Toản vớ lấy ném Phương nhưng anh Hòa kịp túm được. Đáp trả, Phương cũng vớ điếu cày, phích nước đánh Toản, khiến đối phương ngất lịm.

Cuộc ẩu đả nổ ra, Tuấn Anh cũng dùng điếu cày đánh nhau với anh Hòa và Phương nhưng lại bị đập liên tiếp chai bia vào đầu. Tiếp tục hỗn chiến, song anh Hùng kịp lao vào ngăn cản Phương và Tuấn Anh. Sau đó, cuộc ẩu đả tại quán karaoke tạm dừng do nhiều người đến can thiệp.

Hồi tỉnh sau khi ngất lịm, Toản lập tức chạy về nhà lấy con dao tự chế quay lại chém vào vai, đầu Phương, rồi bỏ chạy. Dù bị thương nhưng Phương và Hòa vẫn đuổi đánh Toản, dẫn hai bên vật lộn nhau dưới mương nước thêm một hồi.

Về sau, do Phương bị mất nhiều máu nên Hòa không đánh nhau nữa mà đưa bạn đi cấp cứu. Hậu quả, Phương bị vỡ xương bả vai với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 43%. Tương tự, Toản bị thiệt hại 1% sức khỏe và anh trai đối tượng này cũng mất 2% sức lực.

Với hành vi nêu trên, ngày 18-4-2017, TAND huyện Quốc Oai đã lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Toản 60 tháng tù, Đỗ Văn Phương 15 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Giữ vai trò thấp hơn nên Nguyễn Văn Hòa chỉ bị tuyên phạt 12 tháng tù (được hưởng án treo) cùng tội danh.

Quá trình xét xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội nhận thấy cần giảm một phần hình phạt cho bị cáo Phương và bác kháng cáo của bị cáo Toản. Từ đó, HĐXX phúc thẩm đã khép lại vụ án này với những hình phạt nêu trên.