Tìm ra nhóm trộm container nhờ dấu vân tay

ANTD.VN - TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với 2 bị cáo: Nguyễn Duy Long (SN 1988), ở phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, và Đào Đình Chinh (SN 1983), ở phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng; với số tiền thiệt hại gây ra lên đến trên 1 tỷ đồng.

Tìm ra nhóm trộm container nhờ dấu vân tay ảnh 1Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, chi nhánh Công ty TNHH Việt Thắng (trụ sở tại quận Long Biên, Hà Nội), có 2 lô hàng là 2 xe ô tô con nguyên chiếc, được đóng trong container vận chuyển từ Mỹ nhập cảnh cảng Đình Vũ ngày 20-6-2014. Khi doanh nghiệp mở thủ tục để thông quan nhập khẩu 2 xe ô tô trên thì phát hiện các dấu hiệu niêm phong bị sai lệch. Công ty Việt Thắng đã mời các đơn vị chức năng liên quan đến mở niêm phong kẹp chì, phát hiện 2 xe ô tô không còn nguyên vẹn, các chi tiết chính trên xe ô tô bị mất. Sự việc lập tức được trình báo đến cơ quan Công an. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an tìm thấy 1 tuốc nơ vít, 1 chiếc búa, 1 tay vam và 4 dấu vết vân tay. Qua sàng lọc hàng chục đối tượng nổi, CQĐT làm rõ dấu vân tay để lại hiện trường là của Đào Đình Chinh, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Biết bị bại lộ, ngày 11-6-2015, Long và Chinh đến cơ quan Công an đầu thú, giao nộp một số linh kiện của 2 xe ô tô mà chúng đã lấy trộm.

Quá trình xét xử, bị cáo Long khai nhận do quen biết một cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, nên cuối tháng 12-2014, Long hỏi xin danh sách các container chưa làm thủ tục thông quan, với lý do liên hệ mua lại các container này. Không chút nghi ngờ, vị cán bộ Hải quan đã gửi cho Long danh sách. Đầu tháng 1-2015, Long bàn bạc với Đào Đình Chinh và Cao Xuân Thắng (SN 1989, hiện bỏ trốn), trú ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đến cảng Đình Vũ tìm các container theo danh sách có được, nhằm đột nhập, trộm tài sản. Mò được  container có 2 chiếc xe ô tô của Công ty Việt Thắng, Long thuê 1 thợ sửa xe cùng vào trong cảng tháo một số linh kiện ô tô với thỏa thuận tiền công 1 triệu đồng. 

Tại phiên toà, bị cáo Đào Đình Chinh khai nhận phù hợp với lời khai của Nguyễn Duy Long. Hội đồng định giá tài sản kết luận tổng giá trị của các tài sản và tổng chi phí sửa chữa của 2 xe ô tô trên là 1,26 tỷ đồng. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Long và Chinh cùng mức án 11 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo bồi thường cho Công ty CP đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ các khoản chi phí gần 90 triệu đồng.