Tiêu thụ tiền giả xuyên quốc gia
(ANTĐ) - Sau khi dùng dao chống trả quyết liệt các lực lượng công an làm nhiệm vụ, 2 tên tội phạm vận chuyển hơn 200 triệu đồng tiền giả, đã bị các chiến sỹ CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Thanh Xuân tóm gọn cùng toàn bộ tang vật.
Hàng A Sử, Hàng A Là và tang vật |
l0h50 sáng 7-7-2008, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Thanh Xuân khám phá chuyên án 608T. Các trinh sát điều tra đã phục kích, phát hiện và bắt quả tang tại trước số nhà 224, đường Nguyễn Trãi (khu vực chợ Thượng Đình, Thanh Xuân), 2 đối tượng là Hàng A Sử, SN 1987, trú quán tại tập thể Nông trường, huyện Mộc Châu và Hàng A Là, SN 1982, trú quán tại Ba Khen, tập thể Nông trường, huyện Mộc Châu (Sơn La) giấu trong người 401 tờ tiền polymer, loại có mệnh giá 500.000 đồng giả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tổng số tiền giả kiểm đếm được là 200 triệu 500.000 nghìn đồng. Trong quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an đã bị Hàng A Sử dùng dao nhọn chống trả quyết liệt, làm 4 chiến sỹ bị thương.
Tại cơ quan điều tra CAQ Thanh Xuân, qua khai thác ban đầu, Là và Sử khai vận chuyển thuê số tiền giả trên từ Đồng Đăng, Lạng Sơn về Sơn La để được hưởng thù lao với mức chênh lệch là 10 triệu đồng tiền thật/100 triệu đồng tiền giả.
Tuy nhiên, theo tài liệu trinh sát của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Thanh Xuân, các đối tượng trên nằm trong một đường dây mua bán vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam và tiêu thụ tại các tỉnh từ Bắc vào Nam.
Gần đây, chúng đã thay đổi phương thức hoạt động phạm tội bằng cách mua bán, vận chuyển tiền giả từ Lạng Sơn về Sơn La để đổi lấy ma túy (heroin) bán kiếm lời. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân tiếp tục mở rộng hướng điều tra.
lTrong một chuyên án khác, một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, tiêu thụ tiền giả từ nước ngoài vào Việt Nam, Bùi Quang Tuấn (SN 1969), HKTT tại TP Cần Thơ có vai trò nhận tiền giả từ các đối tượng khác cùng đường dây ở khu vực biên giới phía Bắc mang đi tiêu thụ tại một số tỉnh thành trên cả nước.
Sau khi nắm được quy luật hoạt động của Tuấn, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Thanh Trì đã lâp kế hoạch phá án. Ngày 6-7, Bùi Quang Tuấn đi xe từ cửa khẩu Lạng Sơn về Hà Nội, khi Tuấn vừa bước xuống Bến xe Lương Yên, các trinh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi xách của Tuấn có 2 tập tiền gồm 501 tờ mệnh giá 100.000 đồng và 2 tập gồm 200 tờ mệnh giá 50.000 đồng.
Bùi Quang Tuấn khai nhận, trước đây ít ngày đã từ Cần Thơ ra Hà Nội gặp người phụ nữ tên Thủy (không rõ địa chỉ) rồi cả 2 người cùng lên cửa khẩu biên giới phía Bắc mua tổng số 60 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng với ý đồ mang về Hà Nội và một số tỉnh lân cận tiêu thụ kiếm lời.
Ngay sau khi vụ việc được khám phá, số tang vật nói trên đã được cơ quan công an trưng cầu, giám định số tiền nói trên là tiền giả. Với hành vi vận chuyển tiền giả, Bùi Quang Tuấn đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Hà Trang - Đức Tuấn