Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục

ANTĐ -Ngày 23-3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng lực lượng chức năng  tiêu hủy 12 tấn hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu.

Các sản phẩm bị tiêu hủy gồm thuốc lá, thiết bị ô tô đã qua sử dụng, thực phẩm không rõ xuất xứ, kim châm cứu, bình phòng cháy chữa cháy, dụng cụ kích dục và một số hàng hóa khác như quân trang, hàng vô chủ.
Trong đó, 2 mặt hàng bị tiêu hủy nhiều nhất là hộp kim châm cứu với hơn 30.000 sản phẩm và hơn 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Tổng số hàng hóa tiêu hủy khoảng hơn 12 tấn hàng hóa.

Đặc biệt trong đợt tiêu hủy này, có hơn 1.000 thiết bị ô tô đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 
Những hình ảnh cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 1

Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi tiến hành tiêu hủy

Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 2Lực lượng chức năng tiêu hủy bình chữa cháy xách tay giả

Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 3Hơn 10.000 bao thuốc lá nhập lậu bị tiêu hủy Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 4Tiêu hủy trên 1.000 sản phẩm xe máy, ô tô đã qua sử dụng
Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 5
Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 6

Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 7

Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 8

Hơn 1 tấn hàng hóa là thực phẩm các loại gồm mứt các loại, ngó sen, me chua không rõ nguồn gốc mất vệ sinh an toàn thực phẩm được lực lượng chức năng tiêu hủy đợt này.

Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 9Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 10Tiêu hủy gần 6.000 dụng cụ kích dục ảnh 11

Gần 6.000 dụng cụ kích dục được cho vào đốt