Thuê xe tự lái để cầm cố

(ANTĐ) - Với chiếc giấy phép lái xe photocopy và một tấm thẻ nhân viên công ty bán hàng đa cấp, kèm theo 7 triệu đồng, Hoàng Bá Quang, SN 1981, trú tại quận Đống Đa, đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt một chiếc xe ôtô du lịch loại 7 chỗ, tại một công ty cho thuê xe tự lái ở phường Nam Đồng (Đống Đa).

Thuê xe tự lái để cầm cố

(ANTĐ) - Với chiếc giấy phép lái xe photocopy và một tấm thẻ nhân viên công ty bán hàng đa cấp, kèm theo 7 triệu đồng, Hoàng Bá Quang, SN 1981, trú tại quận Đống Đa, đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt một chiếc xe ôtô du lịch loại 7 chỗ, tại một công ty cho thuê xe tự lái ở phường Nam Đồng (Đống Đa).

Ảnh Hoàng Bá Quang dán trong tấm thẻ nhân viên bán hàng đa cấp nộp tại công ty cho thuê xe tự lái
Ảnh Hoàng Bá Quang dán trong tấm thẻ nhân viên bán hàng đa cấp nộp tại công ty cho thuê xe tự lái

Theo tài liệu của Công an quận Đống Đa cung cấp, ngày 6-5-2010, một nam thanh niên tự xưng là Hoàng Bá Quang, nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp có trụ sở đặt tại Hà Nội, tới một công ty cho thuê xe tự lái ở phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, thuê chiếc xe ôtô du lịch loại 7 chỗ với giá 700 nghìn đồng/ngày. Thời hạn thuê xe được thỏa thuận trong vòng 10 ngày.

Sau khi để lại giấy phép lái xe photocopy và 1 tấm thẻ nhân viên bán hàng đa cấp có dán ảnh, đóng dấu cùng với 7 triệu đồng làm thủ tục, Quang được công ty giao chiếc xe 7 chỗ. Đến hạn phải trả xe vẫn không thấy vị khách tên Hoàng Bá Quang trả xe và nộp tiền thuê xe, công ty cho thuê xe tự lái đã tìm đủ mọi cách liên lạc với số điện thoại người khách để lại, nhưng không có kết quả. Sau một thời gian tìm kiếm, công ty cho thuê xe tự lái đã phát hiện chiếc xe ôtô của họ vẫn “lang thang” tại Hà Nội, liền trình báo với Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa.

Qua điều tra, Công an quận Đống Đa xác định được kẻ lừa đảo là Hoàng Bá Quang. Thuê được chiếc xe của công ty cho thuê xe tự lái, Quang lái thẳng đến khu vực An Dương - Tây Hồ để cầm cố lấy 100 triệu đồng rồi bỏ trốn. Công an quận Đống Đa đã thu được chiếc xe tang vật vụ lừa đảo và ra quyết định truy nã Hoàng Bá Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Bá Quang đang trốn ở đâu, sớm đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết Hoàng Bá Quang đang trốn tại đâu, báo ngay cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Đống Đa (ĐT:  0.913.234.726, gặp đồng chí Triệu), để phối hợp truy bắt tội phạm đang bỏ trốn.

Hà Trang