Thuê ô tô tự lái mang đi đặt rồi trốn ra nước ngoài

ANTD.VN - Gần 1 năm sau khi thực hiện hành vi phạm tội rồi bỏ trốn, Đỗ Thị Nghĩa đã bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Ngày 18-4, CQĐT CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục tố tụng đối với Đỗ Thị Nghĩa (SN 1981, trú ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), người bị bắt giữ 2 ngày trước đó, theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đỗ Thị Nghĩa

Theo tài liệu điều tra, tháng 10-2018, Phòng CSHS CATP Hải Phòng nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty Hải Nam, chuyên cho thuê ô tô tự lái (trụ sở tại phường Cát Bi, quận Hải An), về việc ngày 9-6-2018, Đỗ Thị Nghĩa đến làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái, nhãn hiệu Kia Sorento, trong thời gian 1 tháng, từ ngày 9-6 đến ngày 9-7-2018. Tuy nhiên sau khi hết hạn hợp đồng, Nghĩa không trả xe, rồi sau đó bỏ trốn.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định chiếc xe trên đã bị Nghĩa dùng giấy tờ giả “cắm” vào hiệu cầm đồ ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh lấy 400 triệu đồng.

Cơ quan Công an đã thu giữ chiếc xe trên, đồng thời khởi tố vụ án và ra Quyết định truy nã đối với Đỗ Thị Nghĩa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATP Hải Phòng xác định Đỗ Thị Nghĩa đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và bị cơ quan sở tại nước này làm thủ tục trục xuất về Việt Nam.

Ngày 16-4, CATP Hải Phòng đã thực hiện kế hoạch đón bắt đối tượng an toàn; tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.