Thuê ô tô lên biên giới, mua 32kg cần sa về bán kiếm lời

ANTD.VN - Chiều 18-10, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép cần sa và ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng Mạnh và Trung tại cơ quan Công an

Hai đối tượng bị bắt là Trịnh Xuân Mạnh (SN 1991) trú phường Pom Hán, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Hữu Trung (SN 1970) trú xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An.

Trước đó, Mạnh và Trung sử dụng xe ô tô mang BKS: 37A – 175.64 lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) để mua ma túy. Đến 15h ngày 17-10, sau khi mua được hàng cả hai lên đường trở về TP. Vinh.

Khi Mạnh và Trung lưu thông trên QL 46 đoạn qua xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra xe.

Các đối tượng cùng tang vật là 32kg cần sa

Tang vật thu giữ trong xe ô tô gồm 26 bánh cần sa cùng nhiều loại cỏ cây, thực vật khô nghi là cần sa (tổng trọng lượng 32 kg) và 18 gam ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Trung và Mạnh khai nhận thuê xe ô tô đi mua ma túy và cần sa từ một người Lào không rõ danh tính về để bán kiếm lời.