Thủ phạm đốt nhà nghi "ngáo đá"

ANTD.VN - Cơ quan chức năng bước đầu xác định thủ phạm đốt nhà ông T. chính là con trai của “khổ chủ”, có biểu hiện “ngáo đá”.

Vào khoảng 2h20 ngày 5-8, Trung tâm thông tin 114 Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ gia đình ông Nguyễn Vinh T., thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 điều động 3 phương tiện cùng gần 20 CBCS đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Do địa điểm ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ hẹp nên các phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp, phải đỗ cách xa đám cháy 160m để triển khai các biện pháp dập lửa.

Hiện trương cháy là ngôi nhà cấp 4 đang cháy lan trên mái và gian giữa ngôi nhà, rất may không có người bị nạn; toàn bộ ngôi nhà đã bị cắt điện.

Với tinh thần trách nhiệm cao và được sự hỗ trợ của người dân, sau 15 phút, ngọn lửa đã được không chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do con trai ông T. đốt. Người này  có biểu hiện ngáo đá.