Thu giữ số lượng hung khí ‘khủng’ tại hiệu cầm đồ ‘Hải AK’

ANTD.VN - Ý đồ chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn của Lương Xuân Hải (SN 1993, tức Hải AK - kinh doanh cầm đồ), cùng đồng bọn đã bị lực lượng Công an ngăn chặn.

Ngày 1-11, CQĐT CAH Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn.

Một số đối tượng chính trong vụ việc

Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm đối tượng do Lương Xuân Hải (SN 1993, trú ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương), cầm đầu đã nảy sinh mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hưng là thành viên trong nhóm do Phạm Đức Toàn (SN 1984, trú tại  thị trấn Yên Lạc) cầm đầu.

Tối 2-10, Hưng đến hiệu cầm đồ Hải AK để giải quyết mâu thuẫn thì bị Hải cùng đồng bọn đánh gây thương tích nhẹ. Nhận định hai nhóm đối tượng có thể sử dụng vũ khí để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn, CAH Yên Lạc đã thành lập tổ công tác điều tra, theo dõi.

Số hung khí, vũ khí bị cơ quan Công an thu giữ

Đúng như nhận định, không lâu sau sự việc trên, có 3 chiếc xe taxi kéo đến khu vực hiệu cầm đồ của Hải, chở khoảng 15 đối tượng. Lực lượng Công an đã triển khai phương án khống chế, ngăn chặn hành vi của hai nhóm đối tượng.

Tiến hành kiểm tra hành chính hiệu cầm đồ “Hải AK” và nơi trọ của Phạm Đức Toàn, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 11 thanh kiếm, 2 dao bầu hàn tuýp sắt, 2 bình xịt hơi cay, 11 roi điện, 15 gậy rút kim loại 3 khúc, 1 tuýp sắt, 1 lưỡi lê AK, 4 con dao tự chế.