Thu giữ lô súng tự chế của ông chủ quán karaoke "Sao đêm"

ANTD.VN - Hưng biến quán karaoke của mình thành tụ điểm giao dịch ma túy, và tàng trữ nhiều loại súng tự chế để...phòng thân.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, khoảng 3h10 phút ngày 1-12, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an thị xã Phúc Yên bắt quả tang Nguyễn Duy Hưng (trú ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ  quan Công an thu giữ tang vật 1 gói ma túy tổng hợp, hơn 7 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại di động.

Số súng tự chế bị thu giữ

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Duy Hưng và quán karaoke của người này tại thị xã Phúc Yên, lực lượng Công an phát hiện 6 khẩu súng tự chế và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy, gần 1 kg chất nghi thuốc súng, 800 gam hạt bi và chì.

Chỉ huy phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, Nguyễn Duy Hưng nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Trở về địa phương năm 2015 sau khi đi cai nghiện, Hưng mở quán karaoke “Sao Đêm” ở phường Hùng Vương thị xã Phúc Yên, và có biểu hiện câu kết với nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố lân cận để mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại địa điểm cất giữ ma túy, Hưng lắp camera cảnh giới và nuôi chó,  rồi thuê người cảnh giới xung quanh. Vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra mở rộng.