Thu giữ hơn nửa tấn mỡ thối chuẩn bị vào nhà hàng

ANTĐ - Toàn bộ số mỡ, bì lợn bẩn bốc mùi hôi thối trong thùng xe tải đã bị CSGT Hà Nội phát hiện, thu giữ trước khi được tuồn vào các nhà hàng.

Chiều nay 11-5, Trung tá Phạm Văn Tuyến-Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho hay, đơn vị vừa bàn giao tới Đội CS Môi trường CAQ Hoàng Mai hơn nửa tấn mỡ bẩn cùng phương tiện có liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, tổ công tác của Đội CSGT số 14 do Trung úy Trần Anh Quang chỉ huy làm nhiệm vụ tại tuyến đường vành đai 3, phát hiện chiếc xe tải mang BKS 99C-019.01 lưu thông có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Chiếc xe tải chở hơn nửa tấn mỡ bẩn bị CSGT phát hiện thu giữ

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong thùng xe có hàng chục bao tải loại lớn, bốc mùi khó chịu. Lái xe Nguyễn Công Ngà (SN 1975) HKTT tại Bùi Xá, Ngũ Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh lấp liếm với CSGT, đó chỉ là hàng hóa bình thường. Bị CSGT kiên quyết yêu cầu mở ra kiểm tra, lúc này lái xe mới thú nhận số hàng hóa trên là mỡ, da bì lợn.

​Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch...có liên quan. Toàn bộ số mỡ, bì lợn trên có trọng lượng hơn 550 kg. 

Lái xe tường trình nhận chở thuê số mỡ, bì lợn cho một người không rõ danh tính. Trung tá Phạm Văn Tuyến cho biết, trước đó, đơn vị phát hiện 2 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, mỡ bẩn từ Bắc Ninh ra Hà Nội khi đi qua địa bàn quận Hoàng Mai.