Thủ đoạn mới của tội phạm cướp “xe ôm”  

(ANTĐ) - Nhóm đối tượng gồm 4 tên, chúng phân công 2 đứa đi thuê “xe ôm”, rồi điều “con mồi” đến địa điểm tối, vắng người, nơi đồng bọn phục sẵn để uy hiếp, cướp tài sản. Nếu bị hại chống cự, bọn cướp sẵn sàng ra tay manh động.

Thủ đoạn mới của tội phạm cướp “xe ôm”  

(ANTĐ) - Nhóm đối tượng gồm 4 tên, chúng phân công 2 đứa đi thuê “xe ôm”, rồi điều “con mồi” đến địa điểm tối, vắng người, nơi đồng bọn phục sẵn để uy hiếp, cướp tài sản. Nếu bị hại chống cự, bọn cướp sẵn sàng ra tay manh động.

Ổ nhóm tội phạm với thủ đoạn gây án táo tợn này vừa bị các lực lượng CAQ Long Biên khám phá. Bọn chúng gồm Bùi Bảo Tân (SN 1990), trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh; Nguyễn Văn Tú (SN 1991), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long; Nguyễn Đức Minh (SN 1990), trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long; Nguyễn Thanh Trọng (SN 1990), trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long.

Vào khoảng 20h ngày 7-11-2007, 4 đối tượng đi bộ  lang thang trên địa bàn quận Long Biên để tìm địa điểm phục kích gây án. Sau gần 1 tiếng đồng hồ đi lòng vòng, chúng chọn ngõ 370 Nguyễn Văn Cừ, phương Bồ Đề làm nơi giăng “bẫy”.

Tại đây, chúng phân công Minh và Tú đi thuê “xe ôm”, còn Tân và Trọng mai phục chờ đồng bọn đưa lái xe đến. Sau đó, Minh và Tú đi bộ lên phía đầu cầu Chương Dương. Trên đường đi,  Minh đã vẫy xe của anh Lê Văn Kỳ (SN 1949), trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, đang điều khiển chiếc xe Angel còn khá mới.

Hai đối tượng bị bắt giữ
Hai đối tượng bị bắt giữ

Anh Kỳ đồng ý chở 2 gã thanh niên mà không ý thức được nguy hiểm đang chờ phía trước. Đến ngõ 370, Minh và Tú hướng dẫn anh Kỳ chở vào khu vực Tân và Trọng đang nấp rồi bảo anh Kỳ dừng lại. Tại đây, các đối tượng giả vờ đùn đẩy nhau trả tiền xe, rồi bất ngờ, tên Trọng gí dao vào cổ anh Kỳ yêu cầu đưa tiền.

Anh Kỳ chống lại và hô hoán đã bị Trọng dùng dao đâm một nhát vào lưng gây thương tích. Biết bị động, các đối tượng bỏ chạy chưa kịp lấy tài sản.

Đúng lúc này, tổ công tác dân phòng và CAP phường Bồ Đề đang tuần tra chống cướp trên địa bàn, nhận được tin báo đã tiến hành bao vây, truy xét nóng và phát hiện, bắt giữ được 2 đối tượng Tân và Tú. 2 đối tượng Minh và Trọng lợi dụng đêm tối đã chạy thoát.

Tại cơ quan công an Tân và Tú đã khai nhận  hành vi cùng đồng bọn cướp tài sản của anh Kỳ như tình tiết đã nêu trên. Số đối tượng này mới từ Quảng Ninh về Hà Nội hôm 5-11 và thuê nhà trọ số 68 Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm, Long Biên.

Mục đích của chúng là rủ nhau đi cướp tài sản của “xe ôm”. Được sự phối hợp của đội Điều tra hình sự CAQ Long Biên, ngay trong đêm 7-11, CAP Bồ Đề đã đấu tranh mở rộng, buộc Bùi Bảo Tân và Nguyễn Văn Tú khai nhận cũng bằng thủ đoạn trên, đêm 6- 11, Tân, Minh và Trọng đã điều anh Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1961), trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, làm nghề “xe ôm”, đi từ khu vực vườn hoa Gia Lâm đến chợ Gia Lâm dùng dao đe dọa và cướp của anh Tuấn 520.000 đồng.

Qua trao đổi thông tin với Công an thành phố Hạ Long, CAQ Long Biên nắm được 4 đối tượng trên đang trong diện rà soát của Công an thành phố Hạ Long, sau khi ở địa phương này đã xảy ra một số vụ cướp tài sản “xe ôm” tương tự thủ đoạn nêu trên.

Minh Hà